Chủ nhật, 28/04/2024 07:17 (GMT+7)

Hà Nội: Rác thải lại ùn ứ, bốc mùi hôi thối trên nhiều tuyến phố

Minh Anh -  Thứ sáu, 17/06/2022 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội như đường Duy Tân, Xuân Thuỷ,…rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, chất đống, nhiều xe rác để dưới lòng đường, đang bốc mùi hôi thôi và gây mất mỹ quan đô thị.

Cụ thể, trong ngày 16/6, trên tuyến đường Duy Tân có hai điểm tập kết rác lớn mà vẫn chưa có hướng xử lý. Tại điểm tập kết rác ở số 4 Duy Tân, có khoảng 15 xe gom chất đầy rác thải để dưới lòng đường.

tm-img-alt
Tuyến đường Duy Tân trong tình trạng ùn ứ rác thải, gây mất vệ sinh và mất mỹ quan đô thị.
tm-img-alt
Xe rác tập kết trên phố Duy Tân (Cầu Giấy)

Cũng trên địa bàn quận Cầu Giấy, phố Trần Quốc Hoàn có khoảng 20 xe gom trở đầy rác thải vẫn chưa được phủ bạt, bốc mùi nồng nặc trên đường.Tại đây, nhiều rác thải sinh hoạt không còn chỗ chứa, bị vứt đầy dưới lòng đường.

tm-img-alt
Phố Trần Quốc Hoàn có khoảng 20 xe gom trở đầy rác thải vẫn chưa được phủ bạt, bốc mùi nồng nặc trên đường.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi thông tin với báo chí, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội ông Nguyễn Hữu Tiến cho biết, nguyên nhân khiến rác thải bị ùn ứ tại một số tuyến đường do Nhà máy Đốt rác phát điện Thiên Ý chậm đi vào hoạt động theo kế hoạch.

Bởi, theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 30/4 một lượng lớn rác thải phát sinh trên địa bàn TP sẽ được chuyển về Nhà máy Đốt rác phát điện Thiên Ý. Tuy nhiên, do nhà máy chậm tiến độ, lượng rác phát sinh lại phải chuyển về các bãi chôn lấp.

tm-img-alt
tm-img-alt

Điều này, khiến việc chuẩn bị hạ tầng các ô chôn lấp – công tác do Sở Xây dựng thực hiện không được đảm bảo, khiến thời gian xe ra vào bãi kéo dài, ảnh hưởng đến công tác vận chuyển rác thải từ khu vực nội thành lên bãi rác Nam Sơn.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Rác thải lại ùn ứ, bốc mùi hôi thối trên nhiều tuyến phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề