Thứ hai, 29/04/2024 01:04 (GMT+7)

Hà Nội: Tăng cường 500 lượt xe phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

MTĐT -  Thứ ba, 20/04/2021 14:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao dịp nghỉ lễ, Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường 500 lượt xe tại các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm.

Dự báo lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 200 - 250% so với ngày thường, do đó các bến xe Giáp Bát; Mỹ Đình, Gia Lâm chủ động tăng cường phương tiện để giải tỏa hết lượng hành khách trong ngày.

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe tổ chức cho các đơn vị vận tải ký cam kết không vận chuyển chất cháy nổ, không uống rượu, bia khi lái xe, bán vé đúng giá quy định, không chở quá số ghế xe đăng ký, kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích. Các bến xe kiểm soát từng xe không để hiện tượng khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, lấy tiền cao hơn giá vé quy định...

Cụ thể, tại bến Giáp Bát, theo dự báo lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 200- 250% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là: 1.050 lượt xe/ngày, tăng khoảng 130% so với ngày thường. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá…

Với bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 1.050 lượt xe/ngày tăng khoảng 130% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đường: Điện biên, Lai Châu Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái…

Tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng khoảng 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 700 xe tăng khoảng 120% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh …

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng Ba âm lịch), dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; trong đó nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng.

Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường 500 lượt xe tại các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm phục vụ nhu cầu hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. (Ảnh: Internet).

Trong dịp này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, xung quanh Công viên Cầu Giấy và các tuyến đường liên quan, nhằm chấn chỉnh tình trạng phương tiện xe khách chạy vòng vo, dừng đỗ bắt khách đang diễn ra…

Để hạn chế tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bổ sung biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông tạo làn rẽ phải liên tục từ đường Nguyễn Hoàng ra đường Phạm Hùng; bổ sung biển báo chỉ dẫn các phương tiện xe khách tuyến cố định lưu thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng - Vành đai 3 dưới thấp (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) đi theo lộ trình tuyến đường Vành đai 3 trên cao; điều chỉnh biển báo cấm phương tiện xe khách dừng đỗ trên tuyến đường Thiên Hiền.

Phòng Quản lý vận tải được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Hiệp hội Taxi Hà Nội và các đơn vị liên quan kiểm tra, thống nhất vị trí và triển khai thi công sơn kẻ biển báo “Điểm taxi dừng đón khách không quá 5 phút” tại khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình và xung quanh Công viên Cầu Giấy; tham mưu, đề xuất quy định quản lý các điểm dừng, đỗ công cộng cho xe taxi, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn toàn thành phố. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Đội Thanh tra Giao thông quận Cầu Giấy phối hợp với lực lượng Công an quận kiểm tra tình trạng dừng đỗ trái phép tại các vị trí cổng của Công viên Cầu Giấy và đề xuất báo cáo UBND quận phương án tổ chức giao thông phù hợp.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tăng cường 500 lượt xe phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.