Thứ hai, 29/04/2024 07:00 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Kịp thời cứu 3 ngư dân bị chìm thuyền, lênh đênh trên biển nhiều giờ

Thanh Phương -  Thứ hai, 25/09/2023 14:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

3 ngư dân khai thác sò trên biển gặp thời tiết xấu, bị chìm thuyền đã được người dân xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cứu sống kịp thời.

Sáng 25-9, thông tin từ UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), người dân thôn XuânThắng và thôn Lê Lợi vừa cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn

Theo đó, khoảng 4h (sáng 25-9), anh Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi, ngụ xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) cùng với anh Nguyễn Văn Thuấn (42 tuổi, ngụ cùng xã) và anh Võ Đức Hùng (48 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển thuyền đến khu vực đảo Hòn Én (vùng biển giáp ranh giữa huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh) để khai thác sò.

tm-img-alt
Người dân thôn Xuân Thắng và thôn Lê Lợi (xã Kỳ Xuân) phát hiện và tổ chức cứu thành công 3 ngư dân lênh đênh trên biển.

Khi thuyền đang dừng cách bờ khoảng 3 hải lý thì gặp sóng to, gió lớn dẫn đến thuyền bị chìm. Trong lúc gặp nạn, cả 3 ngư dân đã ôm can nhựa trôi lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân thôn XuânThắng và thôn Lê Lợi mới phát hiện và tổ chức cứu thành công 3 ngư dân gặp nạn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 70 - 200mm, có nơi trên 230mm.

Ngày và đêm 27/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Kịp thời cứu 3 ngư dân bị chìm thuyền, lênh đênh trên biển nhiều giờ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.