Thứ sáu, 26/04/2024 11:53 (GMT+7)

Hải Dương có tân Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Minh Tuấn -  Thứ hai, 07/11/2022 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, gồm 15 thành viên.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban. Ông Vũ Tiến Phụng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tiêu cực, tham nhũng tỉnh Hải Dương.

tm-img-alt
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tiêu cực, tham nhũng tỉnh Hải Dương

4 Phó trưởng Ban Chỉ đạo còn lại gồm các ông: Lê Văn Hiệu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh.

Ngoài ra, 9 ủy viên là lãnh đạo các ban trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành kiểm sát, tòa án, quân sự…

So với trước, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương có sự thay đổi vị trí Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương có 9 nhiệm vụ, 6 quyền hạn. Trong các quyền hạn, Ban Chỉ đạo có quyền yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền của địa phương báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý.

Trước đó, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương là ông Phạm Xuân Thăng đảm nhiệm. Tại Hội nghị Trung ương 6 ngày 3/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương do có sai phạm bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị; đã có 27 năm công tác với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ông Thắng từng làm Thanh tra viên Bộ Tài chính; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Phó Cục trưởng, Phó chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục quản lý công sản; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Năm 2020, ông Thắng giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thắng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 26/10/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương có tân Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.