Thứ bảy, 27/04/2024 21:58 (GMT+7)

Hải Dương: Hỗ trợ làm "nhà đại đoàn kết" cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Song Lam -  Chủ nhật, 09/07/2023 12:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hải Dương phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng 100 nhà “đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí 5 tỷ đồng (50 triệu đồng/căn).

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã triển khai kế hoạch vận động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc. Đợt vận động được triển khai ở 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) từ tháng 5 đến hết tháng 9.

Hải Dương phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng 100 nhà “đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí 5 tỷ đồng (50 triệu đồng/căn).

Đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; các nhà hảo tâm; các hộ dân (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thuộc diện bảo trợ xã hội).

Các tập thể, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chuyển toàn bộ số tiền vận động được ở 3 cấp về Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để chuyển ủng hộ đồng bào tỉnh Điện Biên.

Trước đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà "đại đoàn kết" cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Mục tiêu là từ ngày 7.5.2023-7.5.2024 sẽ hỗ trợ làm mới từ 7.000-8.000 nhà “đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 nhà. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến 350 - 400 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Hỗ trợ làm "nhà đại đoàn kết" cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề