Thứ hai, 29/04/2024 13:47 (GMT+7)

Bắc Giang đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.586 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo năm 2022

Hà Anh -  Thứ năm, 22/06/2023 16:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.586 nhà "Đại đoàn kết", cho những hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt biệt khó khăn với tổng số tiền gần 35 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025), toàn tỉnh Bắc Giang còn hơn 17,9 nghìn hộ nghèo, chiếm 3,81%; cận nghèo còn hơn 19,7 nghìn hộ, chiếm tỷ lệ 4,2%. Trong đó, có nhiều trường hợp khó khăn về nhà ở.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.586 nhà "Đại đoàn kết", nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nhân đạo cho những hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt biệt khó khăn (xây mới 1.243 nhà, sửa chữa 343 nhà) với tổng số tiền gần 35 tỷ đồng.

Các tổ chức thành viên của MTTQ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 459 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nhân đạo… trị giá gần 11,6 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Hội Chữ thập đỏ (CTĐ), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh…

Thống kê của Ban phong trào, Ủy ban MTTQ tỉnh Việt Nam tỉnh Bắc Giang cho biết, trong số kinh phí hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” có 30% sự góp sức của cộng đồng. Thậm chí ở nhiều nơi còn thực hiện chương trình “Chìa khoá trao tay” (hỗ trợ trọn gói xây dựng cả ngôi nhà đối với những hộ không có khả năng đối ứng).

tm-img-alt
Ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng cho hộ ông Đoàn Văn Mão, sinh năm 1963, thuộc tổ dân phố Hòa Sơn, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên có 5 người con, trong đó, có 2 người con trai bị tâm thần. Hai vợ chồng ông sống nhờ vào mấy sào ruộng và đi phụ hồ. 

Huyện Tân Yên là đơn vị có kết quả hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” hằng năm đạt cao. Theo bà Dương Tuyết Lan, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện: “Việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo luôn được Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện ưu tiên. Hai năm qua, toàn huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 218 nhà; trị giá hơn 6,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra”.

Tùy vào điều kiện, mỗi địa phương có một cách làm riêng, sáng tạo nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Huyện Yên Dũng thực hiện chương trình “Chìa khóa trao tay”; UBND huyện Việt Yên có đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Chung tay trong công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh, nhiều năm qua, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành nắm bắt những địa chỉ nhân đạo. Từ đó vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cải thiện nơi ở của những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, các cấp Hội CTĐ tỉnh đã khánh thành, bàn giao 25 nhà CTĐ. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng 38 nhà CTĐ.

Theo ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, những năm qua, kết quả vận động hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt biệt khó khăn của tỉnh Bắc Giang luôn đạt cao; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm. Có được kết quả đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nhà “Đại đoàn kết” bằng nhiều hình thức.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực trạng nhà ở, điều kiện kinh tế, phân loại đối tượng, mức hỗ trợ cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" bảo đảm công khai, dân chủ, tránh lãng phí.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh trích 5,1 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh để hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà "Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo tại 8 huyện: Sơn Động, Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang; mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà (đối với riêng huyện Sơn Động là 50 triệu đồng/nhà).

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.586 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...