Thứ bảy, 27/04/2024 21:11 (GMT+7)

Hải Phòng: Phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023.

Phạm Thuyên-Phạm Hiệp -  Thứ sáu, 08/12/2023 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 7 tháng 12 năm 2023 Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình TP. Hải Phòng kết hợp cùng trường THPT Thái Phiên tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023.

Tại lễ Phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023 bà Trần Thị Thu Hằng- Chi cục trưởng Chi cục Dân số và KHHGĐ TP. Hải Phòng nêu rõ: Mục đích Tháng hành động quốc gia về Dân số nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông về dân số. Với chủ đề "Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”, các hoạt động chú trọng tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước.

tm-img-alt
Bà Trần Thị Thu Hằng- Chi cục trưởng Chi cục Dân số và KHHGĐ TP. Hải Phòng phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023

Nhằm mục đích tư vấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận nhiều hơn với các thông tin, kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản, tư vấn tiền hôn nhân, tình bạn và tình yêu…

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. Qua đó, giúp phát hiện và điều trị sớm một số bệnh tật có ảnh hưởng đến vấn đề tình dục, mang thai, sinh đẻ về sau. Phòng tránh một số dị tật bẩm sinh cho con cái trong trường hợp người bố hoặc người mẹ mắc các bệnh nguy hiểm có thể di truyền như tan máu bẩm sinh, rối loạn đông máu...

Cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục để nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu biết và phòng tránh thai an toàn; tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chăm sóc thai kỳ tốt để sinh con khỏe mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền để đảm bảo vị thành niên, thanh niên tiếp cận tốt hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (SKSS-KHHGĐ) góp phần giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn, giảm phá thai, dự phòng vô sinh và nâng cao chất lượng dân số.

tm-img-alt
 Các vị đại biểu tham dự Lễ phát động

Tại lễ phát động, bác sĩ Vũ Minh Sơn đã chia sẻ với các em học sinh những kiến thức vô cùng cần thiết và bổ ích trong cuộc sống. Giúp các em cũng nhận ra lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân là cách chuẩn bị kiến thức, tâm lý đúng đắn cho cuộc sống vợ chồng, phát hiện và điều trị sớm một số bệnh ảnh hưởng đến tình dục và sức khỏe sinh sản,hiểu rõ hơn về đặc điểm tâm lý và những khó khăn ở tuổi vị thành niên. Lứa tuổi vị thành niên là lứa tuổi muốn làm người lớn, muốn tự khẳng định. Đồng thời lứa tuổi vị thành niên cũng xuất hiện những lo lắng bối rối về sự chuyển đổi tâm lý, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục đặc biệt là HIV/AIDS, nguy cơ bị xâm hại tình dục…  Giúp các em hiểu thế nào là một tình bạn chân thành, tình yêu đích thực.

Đặc biệt  tư vấn một vấn đề khó nói và nhạy cảm ở lứa tuổi học sinh THPT là có nên yêu hay không yêu. Cung cấp những thông tin quan trọng để mỗi học sinh chúng em có sự lựa chọn sáng suốt nhất trong tình yêu trên cơ sở tình bạn khác giới, đã hiểu tâm tư, sở thích, nguyện vọng, nhu cầu… của nhau nên  giúp đỡ, chia sẻ, động viên nhau trong học tập và cuộc sống, chuẩn bị tốt những tiền đề cho tương lai. Qua lễ phát động, các em học sinh THPT đã được cung cấp những thông tin bổ ích, cần thiết và giải đáp những thắc mắc về vấn đề sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề