Thứ bảy, 27/04/2024 22:27 (GMT+7)

Hải Phòng tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Australia

Nam Phong -  Thứ sáu, 24/12/2021 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 23/12, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Australia do ông Shannon Leahy, Tham tán, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia làm Trưởng Đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin tới Đoàn công tác vị trí tiềm năng lợi thế thành phố, kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, với chính sách hấp dẫn, thành phố Hải Phòng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, Hải Phòng luôn xác định Australia là một đối tác tiềm năng để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như: giao thông, nông nghiệp, giáo dục, công nghiệp công nghệ cao... và đặc biệt trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch.

tm-img-alt
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh haiphong.gov.vn 

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Năm 2021, thành phố Hải Phòng đã đón nhận 5 dự án đầu tư của các nhà đầu tư đến từ Australia với tổng số vốn đầu tư trên 152 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất thép, phôi thép, kinh doanh chung cư cao cấp, vận tải hàng hóa bằng đường biển. Thời gian tới, thành phố đặc biệt quan tâm phát triển các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố với vai trò là động lực phát triển của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ông Shannon Leahy, Tham tán, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia bày tỏ vui mừng khi lần thứ 2 được đến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng và nhận thấy Hải Phòng có sự thay đổi, phát triển đột phá về hạ tầng giao thông. Trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19, thành phố giữ vững nhịp độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước.

Ông Shamon Leady thông tin vừa qua, Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Australia đã có buổi làm việc về tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia với mong muốn trở thành đối tác tốp 10 của cả hai bên, do đó, ông bày tỏ mong muốn thời gian tới Australia sẽ cùng thành phố Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu hợp tác chiến lược nói trên. Từ đó hồi phục các hoạt động kinh tế của hai quốc gia khi đại dịch đã được kiểm soát.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Australia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề