Thứ hai, 29/04/2024 05:52 (GMT+7)

Hải Phòng: Tổ chức 12 Điểm bắn pháo hoa Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Nam Phong -  Thứ hai, 25/12/2023 14:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi của Nhân dân chào đón năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc, UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 330/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại TP Hải Phòng.

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao xen pháo hoa tầm thấp tại 12 Điểm bắn với 6.000 quả tầm cao và 1.440 giàn tầm thấp; thời gian bắn 15 phút: từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 10/02/2024 (tức ngày Mồng 01 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024).

tm-img-alt
 Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa  tại 12 Điểm, thời gian bắn 15 phút: từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 10/02/2024.( ảnh minh hoạ)

Điểm bắn số 1: Trung tâm Triển Lãm và Mỹ thuật thành phố - Hồ Tam Bạc.

Điểm bắn số 2: Hồ An Biên,

Điểm bắn số 3: Sân Huyện ủy huyện Thủy Nguyên, số 15, đường Đà Nẵng, huyện Thủy Nguyên.

Điểm bắn số 4: Sân vận động và sân thi đấu đa năng huyện Vĩnh Bảo.

Điểm bắn số 5: Sân vận động huyện Tiên Lãng.

Điểm bắn số 6: Nhà văn hóa thiếu nhi và bờ hồ huyện An Dương.

Điểm bắn số 7: Khu Cầu cảng Cát Bà, huyện Cát Hải.

Điểm bắn số 8: Trung tâm hành chính quận Dương Kinh.

Điểm bắn số 9: Bến đua thuyền rồng huyện Kiến Thụy.

Điểm bắn số 10: Bờ hồ Hạnh Phúc quận Kiến An.

Điểm bắn số 11: Sân vận động Đầm Vuông quận Đồ Sơn.

Điểm bắn số 12: Sân nhà thi đấu đa năng huyện An Lão.

Tại quận Hải An và huyện Cát Hải, tổ chức bắn pháo hoa 01 điểm tầm thấp tại Trung tâm Văn hóa - Chính trị của quận, huyện, với số lượng pháo từ 90 đến 120 giàn/01 Điểm, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Ban Chỉ đạo Bắn pháo hoa thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam làm Trưởng ban, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan chủ trì, hiệp đồng với các Sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng tổ chức bắn pháo hoa Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo đúng Kế hoạch. Tiếp nhận đạn pháo hoa của Công ty TNHH MTV Hoá chất 21, Bộ Quốc phòng; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho lực lượng thực hành bắn pháo hoa. Kiểm tra chặt chẽ các địa điểm bắn bảo đảm đúng các điều kiện theo quy định. Tổ chức trang trí, bố trí thiết bị Sở Chỉ huy và trận địa bắn tại Điểm bắn số 1 của thành phố; hướng dẫn các quận, huyện bắn pháo hoa bảo đảm và tổ chức trang trí thiết bị Sở Chỉ huy và trận địa bắn theo quy định.

Cùng với đó tổ chức Kiểm soát quân sự, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm bắn pháo hoa. Hiệp đồng với các đơn vị, cơ quan Quân khu 3, Công ty TNHH MTV Hoá chất 21, Bộ Quốc phòng và Công an các địa phương bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển pháo hoa về khu vực tập kết, chuẩn bị và thực hành bắn. Tổ chức lực lượng Công binh rà soát bom, mìn và các chất, thiết bị gây nổ tại Trung tâm Quảng trường Nhà hát thành phố, sau đó bàn giao mặt bằng cho Công an thành phố quản lý. Thời gian hoàn thành trước 16h00 ngày 08/02/2024 (ngày 29 Tết).

UBND thành phố cũng giao các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo toàn diện và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng Kế hoạch, bảo đảm an ninh trật tự, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng nghệ thuật cao, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, tài sản.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Tổ chức 12 Điểm bắn pháo hoa Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.