Chủ nhật, 28/04/2024 18:40 (GMT+7)

Hai vợ chồng tử vong trong vụ sạt lở ta luy ở Lào Cai

MTĐT -  Thứ bảy, 14/04/2018 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động sạt lở ta luy khiến 4 người thương vong tại thành phố Lào Cai, có 2 vợ chồng đều được xác định đã tử vong thương tâm...

Thông tin mới nhất liên quan vụ sạt lở ta luy khiến 4 người thương vong tại số nhà 83 (đường Điện Biên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vào sáng 14/4, ông Lê Quang Minh, Chủ tịch UBND TP Lào Cai cho biết, vụ tai nạn rất thương tâm khiến 3 người chết, 1 người bị thương.
Theo cơ quan chức năng, danh tính các nạn nhân tử vong gồm anh Nguyễn Văn Bảy (SN 1976; trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai); chị Hoàng Thị Chín (SN 1977; cư trú tại Bản 4, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (chồng là Nguyễn Văn Bảy) và anh Hoàng Văn Nam (SN 1990; trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên).

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: FB Xuân Lương.

Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên là anh Nguyễn Xuân Huân (SN 1968; trú tại số nhà 346 đường Nhạc Sơn, tổ 29, Kim Tân, TP Lào Cai) hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
Cũng theo cơ quan chức năng xác định các nạn nhân bị thương vong do đào đất để làm kè để chống sạt lở tại hộ gia đình ông Kim Văn Khai (số nhà 083, tổ 26b, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai). Trong quá trình thi công, đất sập từ hộ gia đình ông Trần Quang Tuyến, SN 46 đường Trần Đại Nghĩa, tổ 34, phường Duyên Hải phía trên xuống khiến các nạn nhân thương vong.
Theo ghi nhận tại hiện trường, hiện các cơ quan chức năng cũng đang có mặt rất đông, quây kín khu vực này để điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời lên phương án để khắc phục trước nguy cơ có thể sẽ xảy ra những vụ sạt lở tiếp theo ở gần khu vực này.
Hiện các cơ quan chức năng cũng đang có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo Kiến thức
Bạn đang đọc bài viết Hai vợ chồng tử vong trong vụ sạt lở ta luy ở Lào Cai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.