Thứ bảy, 27/04/2024 12:45 (GMT+7)

Hàn Quốc huy động mọi nguồn lực dập tắt cháy rừng

An Đông -  Thứ hai, 03/04/2023 11:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 3/4, Cơ quan phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn đám cháy rừng trên một ngọn núi ở trung tâm Seoul vì những đám cháy này vẫn âm ỉ chưa được dập tắt hoàn toàn trong hơn 20 giờ qua.

Theo truyền thông trong nước đưa tin, cháy rừng đã bùng phát tại núi Inwangsan ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào trưa 2/4 (giờ địa phương). Nhà chức trách hiện chưa ghi nhận thương vong. Tuy vậy, khoảng 120 hộ gia đình đã phải tạm thời sơ tán để đảm bảo an toàn.

Đám cháy lan ra khu vực khoảng 23 ha, tương đương khoảng 20% tổng diện tích ngọn núi Inwangsan. Giới chức Hàn Quốc đã phải nâng cảnh báo trong khu vực lên cấp độ thứ hai (trong thang cảnh báo cháy ba cấp độ), cũng như điều hơn 500 người và 9 trực thăng phục vụ công tác cứu hỏa.

tm-img-alt
Cột khói bốc lên từ vụ cháy rừng tại Seoul, Hàn Quốc ngày 2/4. (Ảnh: Reuters)

Cột khói từ vụ cháy rừng có thể được nhìn thấy ở nhiều địa điểm khác nhau tại Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ thị các cơ quan hữu quan huy động mọi nguồn lực hiện có để dập tắt các đám cháy rừng đang diễn ra, đồng thời ngăn chặn nguy cơ bùng phát cháy rừng, vốn rất phổ biến vào mùa Xuân hằng năm.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết chỉ thị trên được ban hành sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp nhận báo cáo về các vụ cháy rừng trên núi Inwang, gần vị trí trước đây đặt Văn phòng Tổng thống, và tại một ngọn núi ở quận Hongseong, tỉnh Chungcheongnam, cách Seoul 114km về phía Nam.

Tính đến 15h chiều cùng ngày, đã có 2.458 người và 15 trực thăng cứu hỏa được huy động tới dập tắt đám cháy trên núi Inwang, vốn bùng phát ngay trước buổi trưa.

Tới khoảng 17h (giờ địa phương, tức 15h giờ Việt Nam), đám cháy về cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc vẫn cảnh giác nhằm ngăn vụ hỏa hoạn lan sang khu vực có nhiều cư dân sinh sống. Người dân Hàn Quốc vẫn chưa được phép lên núi trở lại. Các gia đình phải sơ tán cũng chưa thể về nhà.

Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn vẫn chưa được làm rõ. Giới chức Hàn Quốc cam kết điều tra sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ thị Cơ quan Cứu hỏa và Cơ quan Lâm nghiệp quốc gia sử dụng mọi nguồn lực để dập tắt các đám cháy, đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng tích cực tham gia hỗ trợ.

Tính đến sáng 3/4, tỷ lệ dập tắt đám cháy đã đạt 98%. Đồng thời cũng chưa có thương tích hoặc tử vong nào được báo cáo trong vụ cháy rừng này. Chính quyền ước tính ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 15 ha rừng, tương đương với khoảng 21 sân bóng đá.

Độ ẩm tại Seoul ngày 2/4 chỉ vào khoảng 12%, tạo điều kiện thuận lợi cho các đám cháy rừng. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, tháng 3-4 là khoảng thời gian khô nhất tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Trong những tuần qua, Hàn Quốc đã ghi nhận nhiều cháy rừng. Tại khu bảo tồn thiên nhiên núi Jiri - cách Seoul gần 300 km về phía nam - đám cháy đã phá hủy hơn 900.000 ha rừng và khiến một nhân viên cứu hỏa thiệt mạng. Một vụ cháy khác tại tỉnh Gyeongsang Nam khiến 500 người phải rời bỏ nhà cửa.

Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc huy động mọi nguồn lực dập tắt cháy rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề