Thứ sáu, 26/04/2024 16:15 (GMT+7)

Hành động vì đảo xanh, nói "không" với rác thải nhựa dùng 1 lần

Thảo Vy -  Thứ tư, 08/06/2022 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại buổi lễ phát động, 66 kg lon, 40 kg giấy, 20 kg chai nhựa đã được người dân mang đến để đổi lấy sản phẩm thay thế. Lượng rác bán quy thành tiền là 1.500.000 đồng.

Ngày 6/6/ 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hội An phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) tổ chức chương trình phát động phong trào “Nói không với rác thải nhựa dùng 1 lần” năm 2022 tại xã Tân Hiệp và chương trình “Đổi rác lấy sản phẩm thay thế - Hành động vì đảo xanh”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án "Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Hành động vì đảo xanh, nói 'không'với rác thải nhựa dùng 1 lần
Hội viên phụ nữ xã Tân Hiệp đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của phụ nữ trong phong trào chống rác thải nhựa

Với mục tiêu huy động sự tham gia của cán bộ và hội viên phụ nữ vào phong trào bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu việc sử dụng túi ni-lông và sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn thành phố Hội An nói chung và tại xã Tân Hiệp nói riêng, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh và người dân trên đảo Cù Lao Chàm về việc thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thành phố Hội An phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) tổ chức chương trình phát động phong trào "Nói không với rác thải nhựa dùng 1 lần” năm 2022 tại xã Tân Hiệp và chương trình "Đổi rác lấy sản phẩm thay thế - Hành động vì đảo xanh”. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hướng đến Cù Lao Chàm phát triển bền vững, nói không với rác thải nhựa dùng 1 lần khi chính thức ra mắt Tổ giám sát cộng đồng Cù Lao Chàm và ký cam kết giữa đại diện các hộ kinh doanh với chính quyền về sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường thay thế đồ nhựa dùng 1 lần.

Hành động vì đảo xanh, nói 'không'với rác thải nhựa dùng 1 lần
Đại diện các hộ kinh doanh ký cam kết với chính quyền về sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường thay thế đồ nhựa dùng 1 lần

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An đã bày tỏ niềm tin về hiệu quả của chương trình:”UBND thành phố rất hoan nghênh và ghi nhận nỗ lực của Hội LHPN thành phố đã tiên phong tổ chức hoạt động hướng đến xây dựng xã Tân Hiệp "Nói không với rác thải nhựa dùng 1 lần”, trong đó có triển khai thực hiện chương trình "Đổi rác lấy sản phẩm thay thế - Hành động vì đảo xanh”. Tôi tin rằng, với bề dày kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều hoạt động chính trị-xã hội, với tinh thần nhiệt huyết đầy sáng tạo của Hội LHPN thành phố và chị em phụ nữ xã đảo, hoạt động xây dựng xã Tân Hiệp "Nói không với rác thải nhựa dùng 1 lần” kết hợp với chương trình "Đổi rác lấy sản phẩm thay thế - Hành động vì đảo xanh” sẽ đạt được hiệu quả tích cực, thu hút sự tham gia không chỉ của cộng đồng cư dân mà còn tác động đến du khách khi đến tham quan Cù Lao Chàm. Từ đó, xã Tân Hiệp tiếp tục là điểm sáng trong việc tổ chức các hoạt động môi trường để tổ chức lan rộng trên toàn địa bàn thành phố.”

Phát biểu về định hướng hoạt động của thành phố về giảm rác thải nhựa, bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận từ năm 2009, bà Trần Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hội An kêu gọi người dân: "Với sự quyết tâm cao, nối tiếp từng hoạt động cụ thể để hướng tới xây dựng một xã đảo không sử dụng sản phẩm nhựa 1 lần trong cộng đồng dân cư và du khách đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm với những việc làm thiết thực trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo ra những chuyển biến mới về nhận thức và hành động cải thiện cảnh quan trên địa bàn xã Tân Hiệp, duy trì và lan tỏa hình mẫu điển hình của địa phương, không sử dụng sản phẩm nhựa 1 lần, góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, bền vững với môi trường xã đảo xanh thân yêu.”

Chia sẻ về quyết tâm đồng hành cùng Thành phố Hội An nói chung và xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm nói riêng trên hành trình giảm ô nhiễm rác thải nhựa, nâng cao sức khỏe cộng đồng, ông Nguyễn Văn Công - Điều phối Dự án LSPP thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) cho biết: "Vấn nạn môi trường là một trong những đề tài nhức nhối hiện nay của cả thế giới. Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của tất cả mọi tầng lớp, từ trung ương đến địa phương và trong nhân dân, hãy cùng nhau góp sức mình vào công cuộc bảo vệ môi trường, cũng chính là bảo vệ đời sống, sức khoẻ, là bảo vệ tương lai cho chúng ta và các thế hệ tiếp nối. Hãy hành động từ những việc nhỏ nhất có thể: bớt rác, phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, hướng đến các giải pháp thay thế và chia sẻ lối sống xanh, bền vững. Với sức mạnh của mỗi cá nhân và sự lan toả trong cộng đồng, chúng tôi hy vọng có thể duy trì màu xanh vốn có của Cù Lao Chàm và tạo nên sự tác động tích cực đối với hiện trạng môi trường ngày nay.”

Hành động vì đảo xanh, nói 'không'với rác thải nhựa dùng 1 lần
66 kg lon, 40 kg giấy, 20 kg chai nhựa đã được người dân mang đến để đổi lấy sản phẩm thay thế

Tại buổi lễ phát động, 66 kg lon, 40 kg giấy, 20 kg chai nhựa đã được người dân mang đến để đổi lấy sản phẩm thay thế. Lượng rác bán quy thành tiền là 1.500.000 đồng. Những kết quả này đã bước đầu giúp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh và người dân trên đảo về việc thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Hơn nữa, hội viên phụ nữ xã Tân Hiệp đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của phụ nữ trong phong trào chống rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giảm thải và phân loại rác tại nguồn.

Bạn đang đọc bài viết Hành động vì đảo xanh, nói "không" với rác thải nhựa dùng 1 lần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới