Thứ bảy, 27/04/2024 16:09 (GMT+7)

Hanh khô kéo dài, Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực

MTĐT -  Thứ ba, 04/04/2023 10:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều địa phương trên toàn Hàn Quốc đã xảy ra cháy rừng do thời tiết khô hanh kéo dài, lan ra cả nhà dân, gây ra nhiều thiệt hại lớn. Tính đến 6 giờ chiều ngày 2/4, Hàn Quốc đã ghi nhận 34 vụ cháy rừng.

Theo thông báo của Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS) công bố ngày 3/4 cho biết nhiều địa phương trên khắp Hàn Quốc đã xảy ra cháy rừng do thời tiết khô hanh kéo dài.

Cháy rừng lan đến cả nhà dân, gây nhiều thiệt hại lớn. Tính đến 6 giờ chiều ngày 2/4 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 34 vụ cháy rừng.

Theo thông báo của KFS, vụ cháy rừng mới nhất xảy ra vào khoảng 11h ngày 2/4 tại xã Seobu thuộc huyện Hongseong, tỉnh Nam Chungcheong, đã kéo dài hơn 18 giờ. Đến 11h sáng 3/4, đội cứu hỏa đã dập tắt được 73% đám cháy, 984 hécta rừng bị ảnh hưởng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Yonhap News)

Mặc dù không có thiệt hại về người, song chính quyền địa phương đã phải sơ tán 236 người dân khu vực xung quanh đến 8 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, hơn 30 ngôi nhà, 62 cơ sở hạ tầng và nhà kho bị thiêu rụi do cháy rừng.

Một đám cháy khác xảy ra tại quận Seo, thành phố Daejeon cũng kéo dài hơn 6 giờ. Tỷ lệ dập tắt đám cháy tính đến 11h sáng 3/4 là 84%, song có 414 hécta rừng bị thiệt hại.

Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi 1 ngôi nhà và 1 ngôi chùa nhỏ và 873 người dân đã phải sơ tán. Hai vụ cháy rừng khác tại 2 hai thành phố Boryeong và Dangjin (thuộc tỉnh Nam Chungcheong) cũng đã được dập tắt khoảng 85% và 72%.

Riêng hai đám cháy rừng ở huyện Gunwi (tỉnh Bắc Gyeongsang) và núi Inwang (Seoul) đã được dập tắt hoàn toàn vào sáng 3/4. Ước tính ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 15 hécta rừng, tương đương diện tích 21 sân bóng đá.

Ngày 2/4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra chỉ thị khẩn cấp kêu gọi Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy tổng huy động mọi thiết bị khả dụng, bao gồm máy bay trực thăng, và nhân lực để phòng chống và chữa cháy rừng.

Cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cũng yêu cầu các cơ quan hữu quan sơ tán người dân để tránh phát sinh thiệt hại về người và huy động lực lượng để dập tắt đám cháy, đồng thời kêu gọi lực lượng chữa cháy chú ý an toàn khi tác nghiệp.

Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh và gió mạnh liên tục, kêu gọi người dân đặc biệt chú ý phòng tránh cháy rừng.

Theo cơ quan này, độ ẩm thực tế tại đa số các địa phương của Hàn Quốc chỉ dưới 50%, trong đó khu vực phía Tây còn chưa đến 35%. Theo nhận định của giới chuyên gia, độ ẩm thực tế dưới 50% có thể gây ra hiện tượng cây cối khô cằn, dễ dẫn đến cháy lớn.

Đặc biệt, vận tốc gió tính đến chiều 3/4 tại hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, các tỉnh khu vực phía Nam và đảo Jeju là trên 55 km/h (tương đương với gió mạnh), các khu vực khác cũng có gió mạnh cũng là một trong những yếu tố khiến cháy rừng lan rộng.

Trong nhiều ngày qua, chính phủ Hàn Quốc tiếp tục đưa ra báo động ở mức “cảnh báo” đối với khu vực quanh thủ đô Seoul và một số khu vực trong đất liền và mức “chú ý” về thời tiết khô hanh tại đa số khu vực khác.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hanh khô kéo dài, Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề