Thứ bảy, 27/04/2024 19:02 (GMT+7)

Hình ảnh khác lạ trên quốc lộ 5A đoạn qua tỉnh Hải Dương

MTĐT -  Thứ hai, 22/02/2021 16:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại Hải Dương, vì vậy lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã hạn chế phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 5A.

Khác với cảnh tượng xe vận tải lớn chạy rầm rầm trước đây trên Quốc lộ 5A đoạn đi qua tỉnh Hải Dương, thì nay thay vào đó là khung cảnh vắng lặng đến kỳ lạ, cả tuyến đường dài vắng bóng các phương tiện, thi thoảng lác đác một vài chiếc ô tô con hoặc xe máy lưu thông.

Trước đó vào ngày 17/2, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã có công văn đề nghị các Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội vận tải, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

Do đó, Quốc lộ 5A chỉ cho phép các phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương.

Xung quanh 2 bên đường, đoạn qua địa phận huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây cách ly tại cửa nhà dân.

Tại các lối vào tỉnh Hải Dương giao cắt với quốc lộ 5A đều có lực lượng chức năng bố trí trực chốt, kiếm soát tất cả người ra vào.

Khung cảnh vắng lặng tuyến đường dẫn vào tỉnh Hải Dương, tại đây, lực lượng quân đội, y tế, công an luôn túc trực 24/24 để đảm bảo không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Dọc khắp tuyến đường 5A, hàng chục chốt kiểm soát dịch Covid-19 được dựng lên tại các lối dẫn vào tỉnh Hải Dương.

Các chốt phong toả được lập tại mọi ngả đường hướng vào khu vực xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Tại các chốt kiểm soát, bất cứ ai ra vào đề phải có lý do và xuất trình giấy tờ, khai báo y tế và tiến hành kiểm tra thân nhiệt.

Được biết, Hải Dương đã phong tỏa 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng.

Tại chốt kiểm dịch tại huyện Bình Giang, người dân ra vào được lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt.

Xuất trình đầy đủ giấy tờ và nêu rõ lịch trình rồi mới được di chuyển.

Trường tiểu học Cẩm Điền nằm trên quốc lộ 5A đã bị phong toả và trở thành nơi cách ly. Toàn bộ người dân xung quanh đều nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang và giãn cách phòng chống dịch Covid-19.

                                                                             Theo Ngọc Hải - Việt Linh (Dân Việt)

Bạn đang đọc bài viết Hình ảnh khác lạ trên quốc lộ 5A đoạn qua tỉnh Hải Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề