Thứ sáu, 03/05/2024 07:29 (GMT+7)

Họ Đồng Việt Nam tổ chức thành công gặp mặt lần thứ 5-2023

Diệp Anh -  Thứ bảy, 22/04/2023 10:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các thế hệ con cháu họ Đồng đang sinh sống và làm việc ở khắp mọi miền tổ quốc đã cùng nhau ôn lại truyền thống, thể hiện lòng tri ân thành kính với các bậc tiên tổ và tưởng nhớ 693 năm Đệ nhị tổ Pháp Loa- Đồng Kiên Cương nhập niết bàn.

Ngày 22/4/2023, tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam (Huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm 693 năm Đệ nhị tổ Pháp Loa - Đồng Kiên Cương nhập niết bàn và Gặp mặt họ Đồng toàn quốc lần thứ 5-2023

Tới tham dự có Tiến sĩ, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Phương Nam; GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại, nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần- Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam; Đại diện một số Sở, ban, ngành TP. Cần Thơ; Lãnh đạo huyện Phong Điền; xã Mỹ Khánh; Các thành viên trong Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam; Ban liên lạc họ Đồng các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã và hơn 1.500 đại biểu đến từ 165 nhánh, chi tộc họ Đồng trên toàn quốc.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Hơn 1.500 đại biểu đến từ 165 nhánh, chi tộc họ Đồng trên toàn quốc về tham dự Lễ tưởng niệm 693 năm Đệ nhị tổ Pháp Loa - Đồng Kiên Cương nhập niết bàn và Gặp mặt họ Đồng toàn quốc lần thứ 5-2023

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Trung tướng Đồng Đại Lộc, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam nhấn mạnh: Nhờ ơn nhờ phúc Tổ tiên, các thế hệ con cháu họ Đồng đã luôn kề vai, sát cánh cùng trăm họ Việt Nam, đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người đã trở thành danh nhân, hào kiệt từ rất xa xưa như: Đệ Nhị tổ Pháp Loa-Đồng Kiên Cương; Các Tiến sỹ được lưu danh trong Văn Miếu- Quốc Tử Giám như: TS. Đồng Thức, TS. Đồng Văn Giáo, TS. Đồng Hãng; TS. Đồng Đắc; TS. Đồng Tồn Trạch; TS. Đồng Nhân Phái...

tm-img-alt
PGS.TS Trung tướng Đồng Đại Lộc, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam phát biểu khai mạc

Những giai đoạn tiếp theo có Nhà cách mạng tiền bối Đồng Sỹ Bình (Thừa Thiên Huế); Anh hùng LLVTND, liệt sỹ Đồng Quốc Bình (Hải Phòng); Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Đồng Phước Huyến (Quảng Nam)...

Trong thời đại Hồ Chí Minh, họ Đồng Việt Nam còn có rất nhiều người con thành đạt như: Trung tướng Đồng Văn Cống; GS.TSKH Đồng Sĩ Hiền; GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại; GS.TS.Thiếu tướng Đồng Khắc Hưng; PGS.TS.Trung tướng Đồng Đại Lộc; Thiếu tướng Đồng Văn Sơn; GS.TS. Đại tá Đồng Xuân Thọ; GS.TS.Đồng Thị Anh Đào; PGS.TS. Đồng Văn Hệ; PGS, TS Đồng Văn Quyền; Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Ông Đồng Văn Lâm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh...

tm-img-alt
Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cung tuyên tiểu sử Đệ nhị tổ Pháp Loa-Đồng Kiên Cương

Đặc biệt, trong phần Cung tuyên tiểu sử Đệ nhị tổ Pháp Loa- Đồng Kiên Cương, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Thời nhà Trần, có đức vua Trần Nhân Tông đã xuất gia tu Phật trên đỉnh Yên Tử và lập nên Thiền phái Trúc lâm Yên Tử. Cũng chính giai đoạn này, một danh tăng người họ Đồng đã làm rạng danh cho lịch sử Phật giáo Việt Nam, đó là Đệ nhị tổ  Pháp Loa- Đồng Kiên Cương.

Ngài Pháp Loa sinh năm Giáp Thìn (1284) tại làng Cửu La, huyện Chí Linh, lộ Lạng Giang (nay là huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), cha là Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cứu.

Trong lịch sử các Thiền sư Việt Nam từ xưa đến nay, Ngài Pháp Loa là một trong những vị Thiền sư tiêu biểu nhất, đã quy tụ và chinh phục được các hàng vương tôn, quý tộc, khiến cho họ tín nhiệm, quy y và ủng hộ hết mình trong việc xiển dương Phật pháp.

Ngài Pháp Loa là người đã đề xuất, kết tập và tiến hành in ấn bộ Đại Tạng kinh Việt Nam. Ngài cũng là nhà sư đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thống nhất Phật giáo, thiết lập một tổ chức Giáo hội Phật giáo thống nhất đầu tiên.

Ngài còn là người khởi xướng thiết lập sổ bộ tăng, ni và tự viện để quản lý tăng, ni, tự viện một cách khoa học, hệ thống trên khắp cả nước.

tm-img-alt
Đệ nhị tổ Pháp Loa -Đồng Kiên Cương (1284-1330)

Trong vòng 22 năm hoạt động phật sự, Ngài Pháp Loa đã mở 13 giới đàn, tiếp độ cho hàng trăm thành viên của hàng vương thân quốc thích, và khoảng 15 ngàn tăng, ni; trong đó có khoảng 3.000 đệ tử đắc pháp.

Ngài không chỉ quan tâm đến việc trao truyền giới pháp mà còn rất chú ý đến việc diễn giảng các bộ kinh luật quan trọng để các đệ tử hiểu rõ đường lối tu hành. Ngài đã mở hàng chục khóa giảng, mỗi khóa giảng, thính chúng đến nghe hằng nghìn người. Khóa nào ít nhất cũng trên năm, sáu trăm người.

Sử sách còn ghi chép, năm 1314, Ngài Pháp Loa đã cho đúc ba tượng Phật cao 17m; năm 1327 đúc xong pho tượng Phật Di-lặc cao 1 trượng 6 và tượng các Thánh Tăng.

Để tạo điều kiện cho tăng, ni và phật tử có nơi thuận tiện tu học và lễ bái, Ngài Pháp Loa đã đứng ra khai sơn các cảnh chùa, kiến tạo Tăng xá và xây dựng các ngôi Bảo tháp. Theo thống kê thì Ngài đã khai sơn hai cảnh chùa lớn, xây năm ngôi tháp và kiến tạo hơn 200 tăng xá.

Bố thí, trai đàn, cầu mưa, tháng 10 năm 1319 gặp trời hạn hán, dân chúng đói khổ, vua xuất của kho riêng hơn 100 lượng vàng và 500 lượng bạc, giao cho Ngài Pháp Loa mở hội bố thí cho những người nghèo đói.

"Đệ nhị tổ Pháp Loa -Đồng Kiên Cương là một người toàn diện. Không những lưu tâm đến việc trao truyền giới pháp, thuyết giảng luật luận, soạn thuật kinh sách, mà Ngài còn chăm lo đào tạo tăng tài, mở mang tùng lâm thắng cảnh, lưu tâm đến việc cứu tế xã hội. Tuy chỉ hiện diện 47 năm trên cõi trần gian, ròng rã suốt 26 năm tận tụy quên mình phụng sự đạo pháp, nhưng Pháp Loa -Đồng Kiên Cương đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà thầy mình là Trần Nhân Tông giao phó, trở thành vị tổ nổi tiếng của dòng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ", Hòa thượng Thích Gia Quang chia sẻ thêm.

tm-img-alt
Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ là người họ Đồng tại các nhánh, chi tộc họ Đồng thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019).

Về các hoạt động của họ Đồng, GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại, nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Trưởng Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam cho biết: Theo Nghị quyết Đại hội Họ Đồng lần thứ nhất năm 2015 và thể theo nguyện vọng của đông đảo các chi tộc họ Đồng cả nước, hàng năm cứ vào dịp đầu xuân mới, khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 Âm lịch, họ Đồng Việt Nam sẽ tổ chức buổi gặp mặt tại một địa điểm linh thiêng nào đó với mục đích: Cầu cho quốc thái dân an, con cháu họ Đồng mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Dâng hương, tưởng nhớ công ơn ông bà tổ tiên dòng tộc họ Đồng; Tưởng niệm Đệ Nhị tổ Pháp Loa Đồng Kiên Cương nhập niết bàn và gặp mặt, giao lưu các nhánh tộc họ Đồng trên toàn quốc.

Sau 3 năm gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19, năm nay là năm thứ 5, Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam phối hợp với Họ Đồng khu vực TP. Cần Thơ, Thiện viện Trúc lâm Phương Nam tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng, đầy tình cảm thân thương đồng tộc.

tm-img-alt
GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại, nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Trưởng Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam phát biểu

Theo GS.TS. Trung tướng Đồng Minh Tại, Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam đã tập hợp và đoàn kết những người trong họ, động viên nhau trong cuộc sống, tôn vinh những giá trị và danh tiếng của dòng họ với non sông đất nước. Ban liên lạc cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tích cực về nguồn tri ân tiên tổ; các anh hùng liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, đồng thời, làm tốt công tác hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vinh danh những người con họ Đồng có thành tích nổi bật trong học tập và công tác…

tm-img-alt
Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam vinh danh Bảng vàng Đồng tộc cho em Đồng Ngọc Hà đã lọt vào Danh sách 50 gương mặt sinh viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2021.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ con cháu họ Đồng đang sinh sống và làm việc ở khắp mọi miền tổ quốc đã cùng nhau ôn lại truyền thống, thể hiện lòng tri ân thành kính với các bậc tiên tổ và tưởng nhớ 693 năm Đệ nhị tổ Pháp Loa- Đồng Kiên Cương viên tịch.

tm-img-alt
TS.LS Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Tổng thư ký Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam điều hành phần tôn vinh Bảng vàng Đồng tộc
tm-img-alt
GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại, Trưởng ban liên lạc họ Đồng Việt Nam; PGS.TS.Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam trao Bảng vàng Đồng tộc lần thứ Nhất - 2023.

Cũng nhân dịp gặp mặt này, Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam đã quyết định trao tặng và vinh danh "Bảng vàng Đồng tộc" cho 4 cá nhân đã được nhà nước trao giải thưởng lớn; có thành tích nổi bật trong học tập, công tác và có nhiều đóng góp cho các hoạt động của họ Đồng Việt Nam.

Những cá nhân được vinh danh "Bảng vàng Đồng tộc" lần thứ Nhất- 2023

1. GS.TS.Thiếu tướng Đồng Khắc Hưng (thuộc Chi tộc họ Đồng thôn Cao Nhuận, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân Y, Phó trưởng Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam.

Năm 2022, GS.TS. Thiếu tướng Đồng Khắc Hưng đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Y học. Đây là Giải thưởng cao nhất thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Đảng và Nhà nước trao tặng cho tác giả công trình có giá trị cao về khoa học, công nghệ và thực tiễn.

2. Em Đồng Việt Hà (thuộc Chi tộc họ Đồng xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, Nam tỉnh Định), năm 2021, em Đồng Ngọc Hà đã lọt vào Danh sách 50 gương mặt sinh viên xuất sắc nhất toàn cầu. Em  Đồng Ngọc Hà từng là sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện em đang là sinh viên Đại học Harvard (Hoa Kỳ).

Trước khi lọt top 50 sinh viên toàn cầu, em Đồng Ngọc Hà đã đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế 2020; Giải Nhì kỳ thi Vật lý Quốc tế Rudolf Ortvay 2020; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Y học quốc tế 2021, Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Sinh học 2020.

Em Đồng Ngọc Hà đã được Chủ tịch nước trao tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen. 

3. Doanh nhân Đồng Văn Bột,( thuộc Chi tộc họ Đồng xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, Nam tỉnh Định). Hiện là Chủ tịch Công TNHH Công nghiệp Chính Đại, Phó trưởng Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam. Doanh nhân Đồng Văn Bột là thành viên rất tích cực, có nhiều đóng góp nổi bật cho các hoạt động của họ Đồng Việt Nam kể từ ngày thành lập 2015 đến nay.

4. Ông Đồng Việt Hải, Ủy viên BCH họ Đồng Việt Nam. Nhiều năm qua, ông Đồng Việt Hải đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của họ Đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và họ Đồng Việt Nam nói chung. Đặc biệt, sự kiện gặp mặt họ Đồng toàn quốc lần thứ 5-2023 tại Cần Thơ.

Một số hình ảnh của Lễ tưởng niệm 693 năm Đệ nhị tổ Pháp Loa - Đồng Kiên Cương nhập niếp bàn và Gặp mặt họ Đồng toàn quốc lần thứ 5-2023:

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Họ Đồng Việt Nam tổ chức thành công gặp mặt lần thứ 5-2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đội phản ứng nhanh về vệ sinh môi trường
Biệt danh ấy được anh em trong công ty gọi thân mật như đã nêu bật sự năng động, trách nhiệm trong công việc; có việc là lên đường bất kể thời tiết… của các thành viên Tổ xe 2 thuộc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.