Thứ hai, 29/04/2024 03:23 (GMT+7)

Hà Nội: Cống đã bịt, nước thải vẫn chảy vào Hồ Tây

DƯƠNG LUYỆN -  Thứ sáu, 17/08/2018 11:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời điểm hiện tại, người dân phường Bưởi không những phải đau đầu vì mùi hôi thối của cá chết còn đọng lại, mà phải đối mặt với nỗi khiếp sợ từ cống nước thải sinh hoạt xả thẳng ra Hồ Tây.

Đã từ lâu, người dân khu vực phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) phải chịu cảnh "sống chung với lũ" khi nguồn nước Hồ Tây đang bị đe dọa bởi ô nhiễm. Gần đây nhất, giữa tháng 7, người dân sinh sống quanh hồ "khó thở" vì 20 tấn cá chết nổi trắng Hồ Tây.

Theo quan sát của PV, tới thời điểm hiện tại, người dân phường Bưởi không những phải đau đầu vì mùi hôi thối của cá chết còn đọng lại mà phải đối mặt với nỗi khiếp sợ của nước thải sinh hoạt xả thẳng ra hồ từ hàng chục cống xả.

Hàng ngày nước thải vẫn ào ào xả thẳng ra hồ với mùi tanh thối.

Dọc tuyến phố Trích Sài, hàng chục cống nước nối thẳng ra Hồ Tây. Bên cạnh một số cống không xả nước thì vẫn còn hiện tượng nước thải ào ào xả thẳng ra hồ ở một số vị trí. Mùi hôi tanh bao trùm cả khu phố gây ám ảnh cho người dân.

Nưới thải ra hồ tại khu vực này đa phần là nước thải sinh hoạt của người dân.

Trao đổi với PV, nhiều người dân quanh khu vực cho biết: Nước thải ra hồ tại khu vực này bao gồm nước thải sinh hoạt của người dân. Ở đoạn cống chắn nước thải đổ ra hồ này từng được dự kiến sẽ làm cống chảy thẳng ra sông Tô Lịch nhưng chưa làm được.

Các cống nước thải đen ngòm vẫn ngày đêm xối xả chảy.

Ở khu vực này có hơn hai chục cống mà cống nào cũng bẩn, bốc mùi. Đặc biệt là những ngày nắng thì khó thở với mùi nước thải. Khu vực Hồ Tây còn nhiều điểm xả trực tiếp ra hồ. Chúng tôi đi bộ quanh khu vực bờ hồ này lúc nào cũng phải mang khẩu trang”, ông Nguyễn Văn Hải, người dân tại phố Trích Sài cho hay.

Được biết, Phòng Cảnh sát Môi trường TP. Hà Nội khẳng định quá trình xác minh chưa xác định có hiện tượng xả thải trực tiếp ra Hồ Tây bốc mùi hôi thối.

Vậy nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước Hồ Tây là gì, các cống thải có phải là thủ phạm gây ra mùi hôi thối? Cơ quan chức năng sẽ trả lời ra sao trước tình trạng ô nhiễm diễn ra từ lâu như trên? 

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cống đã bịt, nước thải vẫn chảy vào Hồ Tây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.