Thứ bảy, 27/04/2024 12:37 (GMT+7)

Hồ thủy điện Hàm Thuận sắp về mực nước chết

MTĐT -  Thứ tư, 08/05/2019 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do nhiều ngày không có mưa, mực nước hồ thủy điện Hàm Thuận xuống thấp. Tính đến 16 giờ ngày 7/5/2019, dung tích của hồ chỉ còn 11,9 triệu m3 nước (dung tích hữu ích 523 triệu m3).

Hiện nay, lượng nước về hồ khoảng 10 m3/s và lượng nước chạy qua máy cấp nước cho hạ du là 20 m3/s. Như vậy, lượng nước còn trong hồ chỉ đủ chạy máy đến ngày 15/5/2019. Mức nước hồ thủy điện Hàm Thuận sẽ về mực nước chết và việc cung cấp nước cho hạ lưu sông La Ngà một số huyện thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều vị trí lòng hồ Hàm Thuận đã khô cạn, nứt nẻ.
Xe ô tô đi giữa lòng hồ.
Nước chảy vào cửa nhận giờ chỉ như con lạch nhỏ.
Nhiều vị trí trong lòng hồ thủy điện Hàm Thuận bị chia cắt thành những vũng nhỏ.
Thượng lưu phía đập tràn đã khô đáy.

TheoTTXVN

Bạn đang đọc bài viết Hồ thủy điện Hàm Thuận sắp về mực nước chết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề