Chủ nhật, 28/04/2024 19:55 (GMT+7)

Hỗ trợ xây 300 căn nhà cho các hộ nghèo do bão lụt trong bão 12

MTĐT -  Thứ sáu, 05/01/2018 11:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của bão số 12, những nhà bị sập hoàn toàn có hoàn cảnh khó khăn sẽ được cơ quan phát triển Liên hiệp quốc ưu tiên hỗ trợ xây nhà mới với mức 50 triệu đồng/ căn.

Sáng 4/1, Đại diện cơ quan Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai dự án hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân miền Trung bị sập nhà hoàn toàn trong bão số 12, thông tin báo lao động.

Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ người dân Khánh Hòa 100 căn nhà tại 5 huyện bị thiệt hại nặng trong cơn bão vừa qua.

Số tiền hỗ trợ là 2.200 USD, tương đương 50 triệu đồng/ căn. Trong đó, UNDP nêu rõ, đối tượng thụ hưởng dự án là hộ nghèo, cận nghèo, nhà tranh tre dột nát, đối tượng dễ bị tổn thương như khuyết tật, người già không nơi nương tựa...

Hỗ trợ xây 300 căn nhà cho các hộ nghèo do bão lụt trong bão 12

Báo đại đoàn kết thông tin, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc; nguồn hỗ trợ này là rất ý nghĩa, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Tài mong muốn thời gian tới Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc tiếp tục có thêm sự hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng từ cơn bão vừa qua trên địa bàn tỉnh, nhất là huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.

Được biết, gói hỗ trợ xây 100 căn nhà đợt này của Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc nằm trong chương trình hỗ trợ xây 300 căn nhà cho 3 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam.

Trước đó, Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc đã hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng giúp sửa chữa nhà ở cho hơn 3.400 hộ dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưỡng do bão số 12.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Hỗ trợ xây 300 căn nhà cho các hộ nghèo do bão lụt trong bão 12. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.