Chủ nhật, 28/04/2024 05:20 (GMT+7)

Hoa Biển Tình”- Bản phối “đắt tiền nhất trong 20 năm đi hát” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Thu Hiền -  Thứ bảy, 18/11/2023 21:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa trình làng sản phẩm mới mang tên “Hoa biển tình” - Bản mashup cực bắt tai giữa 2 ca khúc Hoa biển & Biển tình qua bàn tay nhào nặn của “cỗ máy” tạo hit – DTAP.

20h tối 17/11, Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa chính thức ra mắt mashup “Hoa biển tình” với phần hoà âm của DTAP.

tm-img-alt

 Từ khi ngẫu hứng hát tặng tại đám cưới Puka & Gin Tuấn Kiệt, nam ca sĩ đã liên tục nhận được phản hồi tích cực của khán giả và đã nhanh chóng phát hành sản phẩm âm nhạc này trước kế hoạch.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Mashup “Hoa biển tình” là sự kết hợp giữa 2 ca khúc Biển tình (Lam Phương) và Hoa biển (Anh Thy) và được hoà âm bởi “cỗ máy tạo hit” DTAP.

tm-img-alt
tm-img-alt

Từ họp báo của Phương Mỹ Chi, Đàm Vĩnh Hưng đã “nhá hàng” rằng sẽ có sự kết hợp giữa nam ca sĩ và DTAP và mashup “Hoa biển tình” là một trong số đó.

tm-img-alt
tm-img-alt

Tại đám cưới của Gin Tuấn Kiệt & Puka tại Đồng Tháp, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ: “Anh có cái bài này mà chưa phát hành, mà lần đầu tiên mới kể với mọi người đó là bài hoà âm mắc tiền nhất trong 20 năm đi hát của anh. Anh chưa có làm bài nào mắc tiền vậy nhưng bản hoà âm của DTAP quá hay, mới mẻ nên rất xứng đáng. Ngày vui của hai em anh “chơi lớn” hát luôn tặng hai em”.

tm-img-alt
tm-img-alt

Tuy không nói con số cụ thể nhưng thông qua Vũ Hà, khán giả được biết trị giá bản phối này có thể lên tới 5 nghìn đô.

tm-img-alt
tm-img-alt

Là một trong số những người được nghe mashup “Hoa biển tình” từ bản demo đầu tiên, Vũ Hà đã tỏ rõ sự phấn khích và khẳng định đây sẽ là một bản hit của Đàm Vĩnh Hưng. “Lần đầu tiên tôi nghe một bài nhạc trữ tình quen thuộc do Đàm Vĩnh Hưng trình bày được làm mới lại mà thấy bắt tai, lắc lư được theo ngay, nghe rất là chill luôn”, giọng ca “Búp bê chao mi ao” chia sẻ. Vũ Hà còn hài hước nhận xét những ca khúc nhạc xưa do bạn thân Đàm Vĩnh Hưng thể hiện lúc trước nghe “hơi sến”, phải đến “Hoa biển tình” mới có sự mới mẻ, hợp thời.

tm-img-alt

“Hoa biển tình” cũng là sản phẩm mở đường cho album “Dạ khúc cho tình nhân 10”- Cho cuộc tình đã mất sẽ phát hành vào 30/11. “Cho cuộc tình đã mất” là album cuối cùng trong dự án “Dạ khúc cho tình nhân” đã thực hiện suốt 15 năm qua gắn liền với tên tuổi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

tm-img-alt

Mỗi album trong dự án nhạc xưa “Dạ khúc cho tình nhân”, nam ca sĩ luôn có những tìm tòi, sáng tạo và tìm cách thể hiện mới để những ca khúc tuy xưa nhưng không cũ, được nhào nặn để vẫn giữ được sự trữ tình nhưng lãng mạn, bay bổng và hợp thời hơn. Riêng album cuối cùng trong dự án mang tên “Cho cuộc tình đã mất”, Đàm Vĩnh Hưng dụng công thực hiện 1 album gồm 10 mashup, cách liên kết các câu hát trong các tác phẩm cũng như cách đặt tựa làm sao để tạo nên một bản mashup hài hoà. “Đây là “cách chơi” mà trên thế giới đã làm nhiều và Hưng thấy thú vị. Mình phải tìm những bài hoà hợp về từ ngữ, câu chuyện và hoà thanh để ra được một bản mashup hay. Album này không chỉ có mình Hưng mà sẽ có những màn kết hợp với các bạn nghệ sĩ trẻ nổi bật hiện nay”, Đàm Vĩnh Hưng nói thêm.

tm-img-alt
tm-img-alt

Được biết, trước giờ phát hành sản phẩm mới, phiên bản “Hoa biển tình" ngẫu hứng tại đám cưới Gin Tuấn Kiệt, Puka đã thu về hơn triệu lượt xem và hàng loạt bình luận tán thưởng cho sự làm mới âm nhạc này dành cho Đàm Vĩnh Hưng. 

tm-img-alt
tm-img-alt

Những thông tin mới nhất của album “Cho cuộc tình đã mất” – Dạ khúc cho tình nhân 10 sẽ được bật mí trong thời gian sắp tới. Giọng ca “Anh lo cho em hết” cũng sẽ tổ chức một buổi họp báo vào ngày 30/11 để giới thiệu đứa con tinh thần của mình đến với công chúng.

Link MV “Hoa biển tình”:https://youtu.be/BMZ_WlU1r-s

Photo: Thành Phạm

Bạn đang đọc bài viết Hoa Biển Tình”- Bản phối “đắt tiền nhất trong 20 năm đi hát” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề