Thứ bảy, 27/04/2024 23:00 (GMT+7)

Hòa Bình: Hạ tầng mở lối cho thị trường Bất động sản cuối năm

PV -  Thứ ba, 10/08/2021 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà đầu tư cho rằng Hòa Bình biết cách tạo ra nguồn xung lực mạnh mẽ. Bên cạnh những chính sách ưu đãi, tỉnh cũng nỗ lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối vùng, tạo nền tảng cho kinh tế bứt phá.

Hàng nghìn tỷ đồng cho phát triển hạ tầng

Những năm qua, Hòa Bình tích cực đưa hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng vào quy hoạch – triển khai. Điển hình là tuyến Đại lộ Thăng Long - Hòa Bình, rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Hòa Bình chỉ còn 1 giờ di chuyển.

Hoà Bình đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ quy hoạch hệ thống hạ tầng kết nối liên tỉnh (nguồn internet)

Theo kế hoạch, 5 năm tới đây, tỉnh tiếp tục huy động trên 120 nghìn tỷ đồng để đẩy mạnh hoàn thiện các tuyến giao thông then chốt. Trong đó, đầu tư mở rộng đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình (6 làn xe, hành lang rộng 120m) được xác định là dự án trọng điểm, kết nối liền mạch Tây Bắc, tỉnh Hòa Bình với Hà Nội và các địa phương trong khu vực.

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) cũng được tích cực thúc đẩy, đảm bảo chính sách phát triển vùng động lực. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mạng lưới giao thông theo quy hoạch như: Cầu Hòa Bình 2, các tuyến đường tỉnh 435, 438, 433, đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc…

Hòa Bình cũng đã đề xuất Chính phủ, Bộ GTVT triển khai thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như: Đường nối TP Hòa Bình - Kim Bôi; đường tỉnh 450; đường tỉnh 436...; Huy động mọi nguồn lực để đầu tư các tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đường Hồ Chí Minh - vành đai 5 Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh); xây dựng các tuyến tránh qua khu vực đông dân cư ở các thị trấn...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sử dụng các nguồn ngân sách hỗ trợ để đầu tư các dự án cấp thiết như: Cầu Hòa Bình 6, đường nối đường Trần Hưng Đạo đi phường Dân Chủ kết nối với QL6; các tuyến đường kết nối khu du lịch hồ Hòa Bình đến khu du lịch Đồng Tâm, khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) nhằm kết nối các tour, tuyến du lịch giữa Hòa Bình với Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình... 

Với tầm nhìn chiến lược, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, các tuyến giao thông này sẽ góp phần gia tăng khả năng kết nối, giao thương giữa Hòa Bình với thủ đô Hà Nội và các tỉnh Hà Nam – Phú Thọ - Sơn La – Lào Cai, tạo nền tảng vững chắc thu hút các nhà đầu tư.

Thị trường BĐS hút dòng vốn đầu tư

Sở hữu nhiều lợi thế phát triển, làn sóng đầu tư vào các dự án BĐS tại Hoà Bình ngày càng trở nên sôi động. Chỉ tính riêng năm 2020, địa phương thu hút tổng số vốn lên tới 94.000 tỷ đồng, trong đó có sự góp mặt của các tập đoàn uy tín như: Vin Group, Sun Group, FLC, Geleximco, Phương Đông Group…

Phương Đông Green Valley phát triển hệ thống tiện ích đẳng cấp ngay trong nội khu như trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, đường dạo bộ…

Đánh giá về BĐS Hòa Bình, đại diện Phương Đông Group cho biết, Hòa Bình là thị trường mang giá trị thực bền vững với quy hoạch tiềm năng và quỹ đất lớn. Hội tụ những lợi thế như: vị trí liền kề Hà Nội, hạ tầng kết nối hoàn chỉnh, kinh tế tăng trưởng vững mạnh, thiên nhiên ưu đãi với nhiều điểm đến hấp dẫn, văn hoá bản địa đặc sắc…BĐS tại đây chắc chắn sẽ bứt phá liên tục, đặc biệt các khu vực Lương Sơn, Kim Bôi, Kỳ Sơn.

Là tâm điểm đầu tư tại Hòa Bình, hiện Lương Sơn có khoảng 16 dự án nhà ở được phê duyệt triển khai với tổng diện tích khoảng 550 ha và 5 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, tổng diện tích 25 ha. Trong đó, Phương Đông Green Valley được đánh giá là một trong những dự án khu đô thị tiềm năng, hội tụ nhiều giá trị an cư, nghỉ dưỡng cũng như cơ hội đầu tư hiệu quả.

Tọa lạc tại Đồng Tiến (Tân Vinh, Lương Sơn), chủ sở hữu chỉ mất 1 giờ lái xe từ trung tâm Hà Nội để đến Phương Đông Green Valley nhờ tuyến giao thông trọng điểm Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21… Được ví như “thung lũng xanh nơi cửa ngõ Hoà Bình”, dự án được ôm trọn bởi không gian an nhiên, trong lành với bốn bề ngập tràn màu xanh cùng cảnh sắc thiên nhiên nên thơ của núi rừng Tây Bắc.

Là dòng sản phẩm mang giá trị sống bền vững, Phương Đông Green Valley hướng tới phát triển một nơi an cư yên bình, là điểm đến thanh lọc cơ thể và tâm hồn sau những ngày làm việc vất cả. Sở hữu một ngôi nhà tại đây đồng nghĩa với sở hữu cả bầu không khí sạch trong lành, những đứa trẻ thoả sức chạy nhảy vận động ngoài công viên cả ngày, người lớn có không gian dạo bộ an nhiên bên hồ điều hoà, thảnh thơi thưởng thức khoảng lặng bình yên ….

Bên cạnh đó, Phương Đông Green Valley còn phát triển hệ thống tiện ích – dịch vụ đẳng cấp ngay trong khuôn viên khu đô thị như trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, đường dạo bộ, quảng trường hoa, công viên cây xanh… nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu lưu trú cũng như trải nghiệm của cư dân.

Theo chủ đầu tư, Phương Đông Green Valley cung ứng ra thị trường 2 dòng sản phẩm là đất nền biệt thự sinh thái và liền kề. Với diện tích từ 92m² – 342m², các sản phẩm này hợp với nhu cầu sử dụng cũng như khả năng tài chính của nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt, trong làn sóng bùng phát Covid lần thứ 4 ở Việt Nam, nhiều nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi càng quan tâm tới việc tìm kiếm những sản phẩm có pháp lý tốt, tiềm năng lớn, giá trị sống xanh để chuẩn bị cho chu kỳ mới khi cuộc sống thực sự được trở lại trạng thái bình thường mới.

Cùng với chỉ số mức độ quan tâm ngày càng gia tăng, rất khó để tìm thấy trên thị trường một dự án có quy mô, “sơn thủy hữu tình” và giàu tiềm năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như Phương Đông Green Valley.

Tham khảo thông tin tại:

Website: http://phuongdonggreenvalley.com/

Hotline: 0923 311 555 hoặc  0936 064 655

Bạn đang đọc bài viết Hòa Bình: Hạ tầng mở lối cho thị trường Bất động sản cuối năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề