Chủ nhật, 28/04/2024 05:36 (GMT+7)

Hoài Đức (Hà Nội): Nhếch nhác chợ tự phát

MTĐT -  Thứ hai, 26/12/2016 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) – Ô nhiễm, cản trở giao thông, chất lượng hàng hóa khó kiểm soát... là thực tế đang diễn ra ở chợ tự phát gần Cổng chào huyện Hoài Đức (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) trong suốt thời gian dài.

Địa điểm họp chợ nằm trên địa giới hành chính thuộc quyền quản lý của xã Kim Chung (Hoài Đức). Tuy vậy, do ở vị trí giáp ranh với phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm đây chính là điều kiện thuận lợi cho chợ tự phát hoạt động thường xuyên. Là “chợ đầu mối” bán buôn nên tập trung rất nhiều ô tô tải lớn, dựng lều quán, kho chứa, thậm chí, còn để hàng hóa chất thành đống lớn ra giữa đường, gây mất văn minh đô thị.

Theo phản ánh của người dân quanh khu vực, càng ngày, khu chợ trái phép này càng tấp nập. Việc buôn bán ở đây ban đầu chỉ có tính chất tạm bợ. Nhưng hiện nay, chợ hoạt động ngày càng nhộn nhịp. Chợ tụ tập rải rác, chiếm hết cả con đường dẫn vào khu dân cư Di Trạch, người mua kẻ bán ì xèo, lấn chiếm cả lòng đường. Xe cộ của những người bán hàng dựng khắp nơi trông rất lộn xộn, bát nháo.

Ảnh hưởng nghiêm tới giao thông trên quốc lộ 32

Ông Nguyễn Đình Đàm – xã Di Trạch cho biết, chợ tự phát có từ lâu nhưng chẳng thấy chính quyền xử lý? Rác xả ra bừa bãi, hoa quả hỏng vứt thành đống bốc mùi  xú uế gây bức xúc cho người dân.

Còn chị Nguyễn Thị Thùy Dung – thường xuyên lưu thông qua khư vực này chia sẻ: Họ họp chợ thường từ sáng sớm đến tầm trưa, hoạt động này cũng gần năm nay. Dựng lều, chất đống hàng hóa rồi đỗ xe tải ngang nhiên giữa đường gây mất an toàn giao thông, xe tải đỗ nhiều khuất tầm quan sát phía trước. Tôi đã từng chứng kiến mấy vụ va chạm khu vực này.

Rác thải tràn lan ngay gần Cồng chào huyện Hoài Đức

Hàng hóa chất đống, lều quán dựng chắn ngang đường gây mất an toàn giao thông

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Cương – Chủ tịch UBND xã Kim Chung khẳng định: Chợ này là tự phát trái phép, họp chợ vào buổi sáng sớm, thành phần gồm những hộ dân buôn bán ở trong xã và có cả tiểu thương bên ngoài. UBND xã Kim Chung đã nắm được thông tin và tình hình sự việc. Tuy vậy, việc quản lý của UBND xã Kim Chung còn có những điểm hạn chế, nên chưa xử lý nghiêm vấn đề này.

Ông Cương khẳng định với PV, UBND xã Kim Chung sẽ phối hợp với UBND huyện Hoài Đức cùng lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, Tổ liên ngành của huyện để xử lý dứt điểm việc họp chợ tự phát, đồng thời, liên hệ với Hợp tác xã Thành Công dọn sạch môi trường.

BáoTài nguyên & Môi trườngsẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Hoài Đức (Hà Nội): Nhếch nhác chợ tự phát. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề