Chủ nhật, 28/04/2024 01:34 (GMT+7)

Hội MTĐT&KCN Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tổng kết 5 năm

Hà Phương -  Thứ bảy, 22/09/2018 13:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 22/9/2018, tại Thành phố Huế, Hội Môi trường Đô thị khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động (nhiệm kỳ 2013 - 2018) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới.

Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; ông Châu Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; Thượng tá Hoàng Văn Thụ - Phó trưởng phòng CSMT, CA tỉnh Thừa Thiên Huế; Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và các phòng ban của thành phố Huế và các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBND TP.Huế.

Về phía lãnh đạo Hiệp hội MTĐT&KCN Việt Nam có ông Huỳnh Minh Nhựt - Phó Chủ tịch HH MTĐT&KCN Việt Nam - Chủ tịch Hội MTĐT&KCN Khu vực miền Nam; Ông Đỗ Văn Hùng - Phó Chủ tịch HH MTĐT&KCN Việt Nam; Ông Hồ Chí Hưng - Tổng thư ký Hiệp hội MTĐT&KCN Việt Nam.

Hội nghị tổng kết 5 năm (nhiệm kỳ 2013 - 2018) của Hội MT&ĐT khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đăng cai tổ chức. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty.

Ông Nguyễn Văn Thành - Tỉnh ủy viên, phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu chào mừng Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Thành - Tỉnh ủy viên, phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế mong muốn Hiệp hội MTĐT, các địa phương, các Công ty môi trường có thông tin trao đổi với các cấp chính quyền ngay ở địa phương của mình để được phối hợp, quan tâm, chia sẻ đặc biệt là tìm ra giải pháp xử lý rác thải phù hợp. Ông hi vọng rằng các công ty môi trường trong Hiệp hội cần giao lưu, trao đổi, học tập lẫn nhau để phát triển.

 Các Đại biểu tham dự Hội nghị

  

Lãnh đạo Hiệp hội Môi trường Đô thị và KCN Việt Nam tại Hội nghị

Ông Châu Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND TP.Huế (bên phải) nhận quà lưu niệm của Hội MTĐT và KCN KV miền Trung - Tây Nguyên do ông Trần Nhật Liên đại diện trao tặng

Tại Hội nghị, nhiều tham luận của các công ty đã thu hút được sự quan tâm của đại biểu, như tham luận của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Huế; Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh; Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn...

Đại diện Hội khu vực tặng hoa cho các nhà tài trợ

Ông Huỳnh Minh Nhựt - Phó Chủ tịch HH MTĐT&KCN Việt Nam - Chủ tịch Hội MTĐT&KCN Khu vực miền Nam tặng Cờ thi đua cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc 

 Đại diện lãnh đạo Hiệp hội tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác bảo vệ môi trường trong nhiệm kỳ qua

 Hội nghị đã tập trung thảo luận những công việc đã thực hiện trong thời gian qua và bàn những biện pháp trong thời gian tới. Hội nghị đã nhất trí thông qua danh sách Ban Chấp hành Hội Môi trường đô thị và KCN miền Trung - Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 21 đồng chí.

Hội nghị đã bầu Ban chấp hành, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế được bầu làm Chủ tịch Hội Môi trường Đô thị và KCN miền Trung - Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018 - 2023; Các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CPMTĐT Đà Nẵng; ông Nguyễn Duy Bằng - Tổng GĐ Công ty CPMT và CTĐT Hà Tĩnh; ông Nguyễn Nên Danh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CPMTĐT Quy Nhơn; ông Lê Đình Trung - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV MT&ĐT Đắk Lắk. Thư ký Hội Môi trường Đô thị và KCN Miền Trung - Tây Nguyên: Ông Trần Hữu Ân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường và CTĐT Huế.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023

Trước đó, chiều 21/9 tại phiên họp trù bị Hội nghị, các thành viên trong BCH đã nhất trí cao về phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới  (2018-2023)

Bạn đang đọc bài viết Hội MTĐT&KCN Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tổng kết 5 năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề