Chủ nhật, 28/04/2024 00:10 (GMT+7)

Hơn 30.000 lượt khách tham dự lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022

MTĐT -  Thứ hai, 05/12/2022 10:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 đã thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân Hà Nội, du khách trong nước và khách quốc tế, lan tỏa tình yêu áo dài đến mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ nhỏ, với nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong 3 ngày diễn ra (từ 2-4/12), Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút hơn 30.000 lượt người dân Hà Nội, du khách trong nước và khách quốc tế tham dự, để lại nhiều cung bậc cảm xúc, cùng chung tình yêu với tà áo dài Việt Nam. Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang tại Lễ bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 diễn ra tối 4/12 tại Vườn hoa đền Bà Kiệu, thuộc không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

tm-img-alt
Áo dài đang được Hà Nội xây dựng thành sản phẩm du lịch và "Đại sứ du lịch"

Người dân và du khách đặc biệt thích thú với chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội với quy mô gần 1.000 người tham gia; chương trình đồng diễn áo dài đường phố của 300 nữ doanh nhân và 200 trẻ em trên toàn quốc; biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn áo dài của trên 100 sinh viên trên địa bàn thành phố.

Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm ngập tràn sắc màu áo dài trong các chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài của chị em, để lại ấn tượng tốt đẹp cho cả những người tham gia và du khách.

Với mục tiêu kích cầu du lịch, bảo tồn, tôn vinh và khai thác các giá trị của tà áo dài gắn với du lịch, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân Hà Nội, du khách trong nước và khách quốc tế, lan tỏa tình yêu áo dài đến mọi lứa tuổi, với nhiều ngành nghề khác nhau.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đơn vị chủ trì tổ chức Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 cho biết, sự kiện có 8 chương trình và hoạt động bao gồm: Lễ khai mạc; đêm nhạc hội; cuộc thi sinh viên “sáng tạo thiết kế áo dài” với 7 nhóm sinh viên đến từ 2 trường: Đại học Mỹ thuật công nghiệp và Đại học Hòa Bình; Chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài của Hội Phụ nữ Thành phố với quy mô gần 1.000 người tham gia; Cùng với đó là chương trình đồng diễn áo dài đường phố của 300 nữ doanh nhân và 200 em bé toàn quốc; biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn của trên 100 sinh viên trên địa bàn Thành phố; 5 không gian trưng bày triển lãm, tiểu cảnh và 50 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của các nghệ nhân, nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không, cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch của Hà Nội – Huế - TP.HCM.

tm-img-alt
Áo dài đang được Hà Nội xây dựng thành sản phẩm du lịch và "Đại sứ du lịch"

Phát biểu tại Lễ bế mạc vào tối ngày 4/12, bà Đặng Hương Giang khẳng định, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 chính thức khép lại, nhưng câu chuyện về tà áo dài sẽ còn mãi. Thông qua tà áo dài, các sự kiện tại Lễ hội này đã viết tiếp câu chuyện về Văn hoá, con người Hà Nội, Việt nam truyền đi thông điệp về một Hà Nội là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn”.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội tin tưởng Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 sẽ cùng ngành du lịch Thủ đô viết tiếp câu chuyện về tình yêu áo dài và hành trình đưa áo dài gắn với du lịch, đưa áo dài trở thành “Đại sứ du lịch” của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

tm-img-alt
Ban Tổ chức trao 9 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì, 1 giải Nhất cho các tác giả đoạt giải trong cuộc thi "Ảnh du lịch Hà Nội năm 2022".

Với mục tiêu kích cầu du lịch, bảo tồn, tôn vinh và khai thác các giá trị của tà áo dài gắn với du lịch; Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 đã lan tỏa tình yêu áo dài đến mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ nhỏ, với nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong khuôn khổ Lễ bế mạc này, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức trao thưởng 2 cuộc thi đã phát động trong năm: cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022” và Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nội năm 2022”.

Qua hơn 5 tháng triển khai, Tính đến ngày 30/9/2022, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.414 sản phẩm, tác phẩm của 147 tác giả đến từ 08 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Bắc Giang, Thái Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình. Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 22 tác giả với 26 tác phẩm đã đạt giải tại 2 cuộc thi.

An Hạ

Bạn đang đọc bài viết Hơn 30.000 lượt khách tham dự lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề