Thứ hai, 29/04/2024 06:24 (GMT+7)

Huế: Bão số 10 làm cây đổ la liệt, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

NGUYỄN NAM -  Thứ sáu, 15/09/2017 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của bão số 10, một cơn lốc xoáy với cường độ mạnh quét qua nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế gây tốc mái hàng trăm ngôi nhà, gây thiệt hại nặng về nhà cửa và hoa màu tại địa phương.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, Lốc xoáy khiến 210 ngôi nhà của Thị xã Hương Thủy bị tốc mái, trong đó phường Thủy Phương 100 nhà, Thủy Dương 100 nhà, Thủy Thanh 10 ngôi nhà tốc mái và hư hỏng nhiều tài tài sản có giá trị.

Hàng trăm cây xanh bị đỗ ngã, nhiều nhất là số lượng cây xanh dọc tuyến đường QL 1A, đoạn qua phường Thủy Dương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của các phương tiện. Trận lốc kinh hoàng cũng đã cuốn phăng đi nhiều cây cối, hoa màu của người dân và hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Nhà cửa hư hại, nước mưa tuồn vào nhà khiến đồ đạc, tài sản của người dân bị hỏng hàng loạt, hàng trăm hộ dân ở hai địa phương này đã phải sử dụng gầm gường, gầm bàn để lánh nạn trong đêm.

Ông Lê Ngọc Sơn (Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy) cho biết: Có 450 hộ dân ở hai phường Thủy Dương và Thủy Phương bị tốc mái và bị cây gãy đổ đè lên khiến nhà hư hỏng. Trong đó, tại phường Thủy Dương có 210 hộ bị thiệt hại nhà cửa, phường Thủy Phương có 240 hộ.

Sáng 15/9, ông Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cũng cho biết, tại huyện đã có hơn 30 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy gây ra vào chiều 14/9. Trên địa bàn trước bão cũng đã có 2 người chết và mất tích do mưa lũ cuốn trôi tại thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương.

Đến chiều 15/9, người dân ở thị xã Hương Thủy cùng với chính quyền địa phương vẫn đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra vào đêm qua.

Chùm ảnh của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 ở Huế:

 Video tình hình bão số 10:

Bạn đang đọc bài viết Huế: Bão số 10 làm cây đổ la liệt, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.