Chủ nhật, 28/04/2024 21:30 (GMT+7)

Huế: Vận động toàn dân xây dựng môi trường sống sáng-xanh-sạch

Nguyễn Hiền -  Thứ tư, 13/06/2018 07:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải trên địa bàn.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các hoạt động trong hưởng ứng cuộc vận động phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức...

Theo đó, cuộc vận động tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; các biện pháp, giải pháp hạn chế sử dụng túi ni lông; khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các cơ quan sử dụng xăng sinh học; vận động các Doanh nghiệp tham gia chiếu sáng mặt ngoài công trình đối với các công trình cao tầng hoặc những công trình ở những vị trí điểm nhấn, các trục đường chính của đô thị; khuyến khích người dân tại các trục đường lớn tham gia chiếu sáng đô thị bằng các hình thức khác nhau.

Thừa Thiên Huế mở cuộc vận động toàn dân xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch, không rác thải.

Bên cạnh đó sẽ có các hoạt động hưởng ứng “Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng- xanh-sạch, không rác thải” trên địa bàn các huyện, thị xã và TP. Huế như: tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết, trung chuyển tạm thời trên địa bàn các phường, xã, huyện, thị xã, thị trấn, khu đông dân cư đến khu xử lý tập trung của tỉnh; đẩy mạnh phong trào tổng vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng trên địa bàn dân cư vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Cuộc vận động nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng sáng, xanh, sạch, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Vận động toàn dân xây dựng môi trường sống sáng-xanh-sạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.