Chủ nhật, 28/04/2024 04:09 (GMT+7)

Huyện Cô Tô tổ chức hội nghị tuyên truyền chống rác thải nhựa

Minh Anh -  Thứ bảy, 05/11/2022 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất – Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với UBND huyện Cô Tô tổ chức Hội nghị Tuyên truyền chống tác thải nhựa, sử dụng sản phẩm thay thế và trao tặng túi giấy thân thiện môi trường

Tham dự Hội nghị có bà Phan Thị Duyên – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh (Sở Tài nguyên và Môi trường); đồng chí Đỗ Huy Thông – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, trường học cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, học sinh và người dân Cô Tô đã được chia sẻ kiến thức về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường sống và các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt và hoạt động du lịch.

3.000 túi giấy thân thiện với môi trường do Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất trao tặng Cô Tô trong dịp này có ý nghĩa hưởng ứng và chung tay cùng huyện đảo hạn chế đồ nhựa dùng một lần và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường bền vững.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Để hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường từ dịch vụ du lịch, huyện đảo Cô Tô đã phát động nhiều phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân, du khách. Trong đó có Đề án “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa”, phân loại rác thải tại nguồn, ủ rác hữu cơ làm phân bón… Các tuyến đường trên địa bàn huyện đã được lắp đặt thí điểm “Thùng rác thông minh”. Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế đồ nhựa dùng một lần.

Với sự chung tay, hưởng ứng của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và du khách, huyện đảo Cô Tô đang nỗ lực bảo vệ môi trường sạch đẹp bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Cô Tô tổ chức hội nghị tuyên truyền chống rác thải nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề