Thứ hai, 29/04/2024 00:27 (GMT+7)

Huyện Đắk Song ( Đắk Nông): Tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

Trần Quỳnh -  Thứ năm, 24/02/2022 21:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/2, UBND huyện Đắk Song ( Đắk Nông) đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam ( ngày 27/2/1955- 27/2/2022).

tm-img-alt
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thân, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Viêt Nam

Đến dự, có đồng chí Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sổ Y tế tỉnh, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban ngành, đoàn thể và đại diện cán bộ, nhân viên ngành y tế trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển của ngành Y tế nói chung và ngành Y tế huyện Đắk Song nói riêng. Theo đó thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, trong những năm qua, ngành Y tế huyện Đắk Song đã tập trung học tập, nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

tm-img-alt
Trao Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19” của Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho 28 cá nhân cán bộ, nhân viên ngành y tế huyện.

Thời gian qua, ngành Y tế huyện Đắk Song đã có bước phát triển toàn diện. Toàn ngành đã triển khai và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh bằng việc tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, nắm vững tình hình dịch tễ trong cộng đồng để phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Hoạt động khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chất lượng hoạt động của tuyến y tế xã không ngừng được nâng lên.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song ghi nhận và biểu dương thành tích mà ngành y tế huyện nhà đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị cán bộ, nhân viên trong ngành tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Nhân dịp này, có 28 cá nhân cán bộ, nhân viên ngành y tế huyện được nhận Giấy khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ” của Chủ tịch UBND huyện Đắk Song.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Đắk Song ( Đắk Nông): Tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.