Chủ nhật, 28/04/2024 03:23 (GMT+7)

Khách tắm biển miền Trung ngày càng tăng

MTĐT -  Thứ tư, 05/07/2017 11:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào hè, nhiều khách sạn, nhà hàng ở Hà Tĩnh, Quảng Bình chật kín khách, khác hẳn với không khí đìu hiu một năm trước.

Chị Minh Thùy, Hà Nội lên kế hoạch cho 2 con nghỉ hè đi du lịch Quảng Bình nhưng trước ngày khởi hành một tuần, các khách sạn gần biển Nhật Lệ trên đường Trương Pháp chị gọi đều báo hết phòng vào cuối tuần. Cuối cùng, chị đành thuê nhà nghỉ cho chuyến đi 5 ngày.

Không chỉ Quảng Bình mà ở Thiên Cầm, Hà Tĩnh, các bãi biển về chiều cũng tấp nập khách các tỉnh đến tắm, ăn hải sản. Đây là tín hiệu vui cho du lịch các tỉnh miền Trung sau sự cố Formosa xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái.

Du lịch Quảng Bình phấn đấu đón 1,5 triệu lượt khách trong nửa cuối năm. Ảnh minh họa:Vy An.

Tại họp báo về du lịch 6 tháng đầu năm ngày 4/7, Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Văn Tuấn khẳng định du lịch các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đã được phục hồi, "không những khởi sắc mà còn vượt doanh thu và số lượng khách của những năm trước đây". Lý giải điều này, ông Tuấn cho rằng nhu cầu du lịch biển tăng cao và du lịch nội địa của nước ta phát triển tốt.

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Bình trong 6 tháng qua, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 27.000 lượt, tăng 20%. Riêng tại Thiên Cầm, lượng khách nửa đầu tăng gấp 3,5 lần so với mùa du lịch năm 2016, đạt 130.000 lượt. Lượng khách đến Quảng Trị 6 tháng qua cũng tăng gần 14%, ước đạt gần 950.000 lượt. Việc mở tuyến du lịch Cồn Cỏ cũng đã góp phần thu hút hàng nghìn lượt khách đăng ký tham quan.

Trong buổi đối thoại trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 3/7, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khẳng định sự phục hồi của du lịch 4 tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, sau sự cố môi trường. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Năm ngoái, biển miền Trung đìu hiu, năm nay tấp nập không có chỗ nghỉ, chỗ ăn. Đó là điều mừng cho đất nước chúng ta, cho các tỉnh miền Trung”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế phải công bố chất lượng hải sản tầng đáy 4 tỉnh miền Trung trong 15 ngày tới.

Theo VNE

Bạn đang đọc bài viết Khách tắm biển miền Trung ngày càng tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề