Thứ bảy, 27/04/2024 17:26 (GMT+7)

Khai mạc Lễ hội Làng Sen mừng sinh nhật Bác

MTĐT -  Thứ sáu, 18/05/2018 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 17/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp huyện Nam Ðàn tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2018, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội gồm nhiều hoạt động như: Lễ dâng hoa tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh); diễu hành từ TP Vinh về quê Bác; dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên; rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm ra sân vận động Làng Sen; tổ chức hội trại thanh niên; trưng bày chuyên đề ảnh về Ðảng, Bác Hồ; chiếu phim về Bác Hồ, các trò chơi dân gian…

Một trong những sự kiện chính nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội năm nay, là Liên hoan tiếng hát Làng Sen và thi Người đẹp Lễ hội Làng Sen được tổ chức ngay tại Khu di tích Kim Liên với sự tham gia của hơn 600 diễn viên các đoàn nghệ thuật quần chúng ở 20 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Đêm khai mạc lễ hội Làng Sen.

Lễ hội Làng Sen có tiền thân từ Liên hoan “Tiếng hát từ Làng Sen” lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 5/1982, sau đó, được nâng cấp thành Lễ hội Làng Sen và được tổ chức hàng năm theo quy mô cấp tỉnh và 5 năm một lần ở cấp quốc gia.
Trải qua 36 năm, sức lan tỏa của Lễ hội Làng Sen ngày càng mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn không thể thiếu trong mỗi dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Lễ hội Làng Sen năm 2018 diễn ra trong 4 ngày (16-19/5/2018) với nhiều hoạt động phong phú như: Lễ dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ và diễu hành về quê Bác; Lễ rước ảnh Bác và dâng hương, dâng hoa, báo công, tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên; Chiếu phim về đề tài Bác Hồ; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen và Thi người đẹp Lễ hội Làng Sen…

Theo MT&CS

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Lễ hội Làng Sen mừng sinh nhật Bác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề