Thứ bảy, 27/04/2024 19:47 (GMT+7)

Khánh Hòa: Tập huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ tư pháp

MTĐT -  Thứ sáu, 16/09/2022 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là hoạt động nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ tư pháp, cán bộ pháp chế trong tổ chức thực hiện pháp luật về BVMT tại địa phương, góp phần tổ chức thi hành pháp luật về BVMT hiệu quả.

Ngày 16-9, tại TP. Nha Trang, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) cho hơn 100 người là cán bộ làm công tác tư pháp, cán bộ pháp chế, cảnh sát môi trường, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các trường học, tố chức xã hội, đoàn thể.

tm-img-alt
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Internet

Các đại biểu được nghe các chuyên gia của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt một số chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; một số quy định pháp luật về tội phạm môi trường và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ tư pháp, cán bộ pháp chế trong tổ chức thực hiện pháp luật về BVMT tại địa phương, góp phần tổ chức thi hành pháp luật về BVMT hiệu quả. Việc tập huấn cũng nhằm bồi dưỡng kỹ năng lồng ghép các quy định pháp luật về BVMT vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, như soạn thảo văn bản, thẩm định, rà soát văn bản; tham mưu, tư vấn, đề xuất lãnh đạo về những nội dung liên quan đến BVMT, xử phạt vi phạm. Đồng thời, giúp tăng cường nhận thức, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, người dân địa phương trong thực thi pháp luật về BVMT.

Hương Đoàn (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Tập huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ tư pháp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề