Chủ nhật, 28/04/2024 02:03 (GMT+7)

Không phải chai nhựa nào cũng có thể tái sử dụng để đựng nước uống

Tú Anh -  Thứ tư, 02/08/2023 17:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rất nhiều người Việt đang có thói quen tái sử dụng lại các loại chai nước khoáng, nước ngọt làm chai đựng nước mà không biết không phải chai nhựa nào cũng có thể tái sử dụng được.

Không phải chai nhựa nào cũng có thể tái sử dụng để đựng nước uống
Ảnh minh hoạ. ITN

Những loại nhựa không an toàn sẽ khiến cơ thể con người bị nhiễm vi nhựa thông qua thực phẩm ăn uống. Viện Y học ứng dụng Việt Nam khuyến cáo vi nhựa khi xâm nhập vào cơ thể sẽ tích tụ tại các bộ phận trong cơ thể như gan, phổi... và gần như không có cách nào để thải độc nhựa khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, may mắn có những chai nhựa mà bạn có thể tái sử dụng để dùng cho vài lần tiếp theo. Để biết loại nào được phép dùng lại, bạn hãy chú ý đến những hình tam giác được đánh số dưới đáy chai.

Không phải chai nhựa nào cũng có thể tái sử dụng để đựng nước uống

- Nhãn ghi số 1 (PET hay PETE): Chỉ an toàn cho một lần sử dụng. Khi tiếp xúc với oxy không khí hay nhiệt độ cao (bao gồm cả ánh nắng mặt trời), nhựa sẽ phân hủy thành những chất độc hại.

- Nhã ghi số 2 (HDPE), 4 (LDPE), 5 (PP): phù hợp cho việc sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên hãy lưu ý rằng chúng chỉ an toàn nếu như bạn dùng để chứa nước lạnh và phải làm sạch chai nhựa thường xuyên.

- Nhãn ghi số 3 (PVC), 7 (PC): Tránh tái sử dụng những loại chai nhựa có ghi các nhãn này, vì đó là hai hóa chất độc hại và dễ dàng hòa lẫn vào thức ăn, nước uống của bạn. Sử dụng lâu dài loại chai này có thể khiến bạn gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, người tiêu dùng nên hạn chế sử dụng đồ nhựa, có thể thay thế bằng đồ sứ, gốm hoặc thủy tinh. Nếu dùng đồ nhựa thì tuyệt đối không nên đựng thức ăn nóng vì hóa chất độc hại có thể ngấm vào thức ăn hoặc đồ uống khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

Những chai nhựa không thể tái sử dụng được nhiều lần để đựng thức uống, bạn có thể tái chế chai nhựa cho những mục đích khác như làm đồ đựng gia dụng (bình hoa, chậu trồng cây...).

Bạn đang đọc bài viết Không phải chai nhựa nào cũng có thể tái sử dụng để đựng nước uống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề