Chủ nhật, 28/04/2024 15:20 (GMT+7)

Kiến nghị dùng đất trong hành lang an toàn cao tốc TP.HCM - Dầu Giây

Ngọc Bùi -  Thứ tư, 18/12/2019 12:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin từ văn phòng UBND TP.HCM, TP vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép sử dụng phần đất trong hành lang an toàn đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian chưa kịp đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông khu vực, đồng thời tận dụng tối đa đất giao thông hiện hữu, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép sử dụng phần đất trong hành lang an toàn đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ đường Võ Chí Công đến đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 để đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối đô thị.

UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép sử dụng phần đất trong hành lang an toàn đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây để đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối đô thị.

Theo UBND TP.HCM, trong năm 2019 khu vực này đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, tập trung phần lớn ở đoạn đường từ vòng xoay Phú Hữu đến đường vào cảng Phú Hữu (quận 9).

Tuyến giao thông này được kỳ vọng sẽ chia sẻ lưu lượng giao thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến đường vào khu công nghiệp Phú Hữu. Đồng thời, góp phần xóa “điểm đen” về tai nạn giao thông trên tuyến.

Quy mô dự án dự kiến tổng chiều dài khoảng 1,578 km, chiều rộng 9,5 m; mặt cắt ngang 2 m (lề đường) + 7,5 m (mặt đường); tổng mức đầu tư ước tính khoảng 29,4 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành, TP.HCM sẽ tổ chức giao thông hai chiều cho ô tô từ 2,5 tấn trở xuống và xe 2-3 bánh tham gia giao thông theo quy định. Đồng thời TP sẽ bố trí đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ, lắp đặt khung hạn chế chiều cao, camera giám sát giao thông, chiếu sáng công cộng... 

Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị dùng đất trong hành lang an toàn cao tốc TP.HCM - Dầu Giây. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.