Thứ bảy, 27/04/2024 21:16 (GMT+7)

Kon Tum: Xe tải lật đè trúng ô tô con, 4 người thương vong

Tuệ An -  Thứ hai, 13/02/2023 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xe tải bị lật khi đang chạy trên Quốc lộ 14 (Kon Tum), đè lên ô tô con khiến 2 người trong xe con chết tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Khoảng 18h ngày 12/2, tại đèo Lò Xo (thuộc xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 29H-723.79 do tài xế Trương Thanh Tuấn (SN 1981, trú Thanh Hóa) điều khiển.

Khi vào khúc cua gần cầu Đăk Pô Kô (thuộc xã Đăk Pét, huyện ĐăkGlei, Kon Tum), chiếc xe tải lật nghiêng, đè lên ô tô con BKS 34A - 186.45 do tài xế Nguyễn Văn Tánh (SN 1987, trú Kon Tum) điều khiển hướng ngược lại.

tm-img-alt
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. (Ảnh: Internet)

Trên xe ô tô, ngoài anh Tánh còn có 2 con trai anh là cháu Nguyễn Minh Tuyên (SN 2005), cháu Nguyễn Hoàng Minh Phúc (SN 2021) và vợ anh là chị Nguyễn Thị Thanh Kiều (SN 1988).

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Tánh cùng con trai Nguyễn Minh Tuyên tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thanh Kiều và cháu Nguyễn Hoàng Minh Phúc bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu; xác định nguyên nhân vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Xe tải lật đè trúng ô tô con, 4 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề