Thứ sáu, 26/04/2024 07:01 (GMT+7)

Lâm Đồng: Phát hiện vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Lộc Phú

Trần Quỳnh -  Thứ bảy, 09/07/2022 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào lúc 18h, ngày 8/7, lực lượng chức năng xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản hiện trường vụ phá rừng trái pháp luật tại khoảng 6, tiểu khu 438A thuộc địa giới hành chính xã Lộc Phú.

tm-img-alt
tm-img-alt
Hiện trường vụ phá rừng thông trái pháp luật tại khoảng 6, tiểu khu 438A thuộc địa giới hành chính xã Lộc Phú.

Theo biên bản, nhận được tin báo của ông Lê Văn Ba, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại vị trí trên và đây là khu vực đã bị ông Dạo thường xuyên tác động trái phép (Xây dựng nhà, trồng cây ăn quả, rào xung quanh rừng bằng lưới sắt) ghi nhận: Có 20 cây thông bị ken, 8 cây thông bị cắt hạ tại 4 vị trí (Ngoài hàng rào, trong hàng rào và các vị trí gốc cây bị che lấp). Tại hiện trường có 65 khúc, lóng thông (Bao gồm những số lóng nằm trong hàng rào và ngoài hàng rào).

Trong tổng 65 khúc, lóng thông trên có 19 khúc, lóng được dựng làm hàng rào và 19 lóng, khúc nằm ở ngoài hàng rào.

Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng xã Lộc Phú tiếp tục bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật vi phạm, kịp thời báo cáo với người, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Phát hiện vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Lộc Phú. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.