Thứ bảy, 27/04/2024 20:09 (GMT+7)

Lâm Đồng: Thượng úy CSGT trao lại tài sản cho du khách đánh rơi

PV -  Thứ ba, 26/03/2024 22:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an thị trấn Di Linh phối hợp với Thượng úy Đinh Quang Dũng – tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc chốt cảnh sát giao thông Phú Hiệp, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng tiến hành hoàn tất các thủ tục trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 23/3, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông tại km 158 + 500 Quốc lộ 20, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Thượng úy Đinh Quang Dũng nhặt được một chiếc ví da màu đen rơi trên vỉa hè.

Ngay sau đó, Thượng úy Đinh Quang Dũng đã mang chiếc ví nhặt được lên Công an thị trấn Di Linh nhờ hỗ trợ xác minh trả lại cho chủ nhân đánh rơi.

Sau khi kiểm tra chiếc ví da cho thấy, bên trong có số tiền 5,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân như thẻ ATM, căn cước công dân… đều mang tên Mai Vũ An (sinh năm 1992, thường trú tại tỉnh Hậu Giang).

tm-img-alt

Thượng úy Đinh Quang Dũng trả lại chiếc ví cho du khách từ miền Tây lên thành phố Đà Lạt du lịch.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Di Linh đã tiến hành xác minh và liên hệ với chủ nhân đánh rơi chiếc ví để tiến hành các thủ tục trao trả lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ tùy thân bên trong cho anh Mai Vũ An.

Tại trụ sở Công an thị trấn Di Linh, anh Mai Vũ An đã gửi lời cảm ơn chân thành tới cá nhân Thượng úy  Đinh Quang Dũng cùng Công an thị trấn Di Linh đã hỗ trợ, tạo điều kiện để anh tìm lại lại chiếc ví bị đánh rơi.

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Thượng úy CSGT trao lại tài sản cho du khách đánh rơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề