Thứ bảy, 27/04/2024 23:59 (GMT+7)

Lan tỏa yêu thương Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản-Tết nhân ái” năm 2024

Phạm Trung -  Chủ nhật, 28/01/2024 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản-Tết nhân ái” được tổ chức nhằm chăm lo Tết cho Nhân dân khu vực biên giới, hải đảo. Năm nay, địa điểm tổ chức tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

tm-img-alt

Chính ủy BĐBP tỉnh, Đại tá Đinh Xuân Hùng và nhà tài trợ trao tặng quà cho bà con Nhân dân xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa.

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, để thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương, cùng đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương.

Năm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Viettel Quảng Trị, VNPT Quảng Trị, Ngân hàng Quân đội (MB) Quảng Trị và các tổ chức, cá nhân tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân Bản-Tết Nhân ái” năm 2024 tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

tm-img-alt

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam phát biểu tại chương trình.

Tham gia cùng chương trình có ông Hồ Đại Nam, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Dương Tân Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Đây cũng là hoạt động tri ân đối với người dân trên địa bàn vùng biên giới đã cùng với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới trong thời gian qua.

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản-Tết nhân ái” năm 2024 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu “con nuôi đồn biên phòng”; tặng nhà đại đoàn kết; phiên chợ Tết Nhân ái-gian hàng miễn phí cùng với các phần quà san sẻ yêu thương; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; cắt tóc miễn phí cho người dân; tặng bánh chưng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao...

tm-img-alt

Khám và cấp phát thuốc miễn phí tại chương trình cho bà con dân bản.

Điểm mới của chương trình năm nay đó là đã mời cán bộ và nhân dân các bản của nước Lào là: Rạ, Plu,Tân Du... sang chung vui đón Tết cùng người dân xã Ba Tầng. Ban tổ chức chương trình cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho người dân nước bạn Lào, nhằm lan tỏa yêu thương và giới thiệu nét đẹp Tết Cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

tm-img-alt

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Tân Long trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo 2 xã Ba Tầng và A Dơi, xã Hướng Hóa.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam ghi nhận và đánh gia cao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Viettell Quảng Trị, VNPT Quảng Trị, Ngân hàng Quân đội (MB) Quảng Trị và các tổ chức, cá nhân để tổ chức một chương trình có ý nghĩa thiết thực, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới; giúp bà con nhân dân cùng các em học sinh trên địa bàn biên giới đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc.

tm-img-alt

Bà con nhân dân được phát phiếu mua hàng miễn phí tại các gian hàng trong phiên chợ Tết Nhân ái.

Đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan, nhà hảo tâm quan tâm tổ chức chương trình lên một quy mô lớn hơn trong thời gian tới, nhất là có thêm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho người dân có thêm điều kiện thuận lợi đón Tết trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc nơi biên cương.

tm-img-alt

Trung tâm thừa kế và ứng dụng y học cổ truyền Thiện Lành tặng quà cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn biên phòng quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, cây giống, con giống... cho người dân ở vùng biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội... cho người dân nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, gìn gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới; huyện Hướng Hóa, xã Ba Tầng tích cực hỗ trợ, động viên người dân xóa bỏ tư tưởng trong chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của các cấp, ngành, cần nỗ lực hơn nữa trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình cùng các đơn vị đồng hành tài trợ trao tặng 23 nhà đại đoàn kết và 100 suất quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở xã Ba Tầng.

Bạn đang đọc bài viết Lan tỏa yêu thương Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản-Tết nhân ái” năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề