Bắc Ninh: "Làng ung thư" tại xã Văn Môn – Đổi sức khỏe lấy phát triển kinh tế
Làng nghề Mẫn Xá, được biết đến là làng nghề tái chế nhôm lớn nhất của miền bắc, đã mang lại sự phát triển kinh tế ở vùng này. Tuy nhiên, kinh tế phát triển đi lên bao nhiêu, thì ô nhiễm môi trường lại đi xuống bấy nhiêu.
Theo một số tài liệu, quá trình tái chế nhôm thường sử dụng nhiệt độ cao và các hóa chất độc hại, dẫn đến sự phát thải của các hạt bụi mịn và các khí độc hại như CO2, CO, SO2, và NOx. Các chất thải từ quá trình sản xuất nhôm không chỉ ảnh hưởng đến không khí mà còn gây ra ô nhiễm nước và đất đai. Những chất thải này có thể rò rỉ vào nguồn nước ngầm và nước mặt, gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước cho cả cộng đồng và môi trường sống. Đồng thời, việc sử dụng đất đai cho các công trình và bãi chôn thải cũng đang khiến cho đất đai trở nên không thích hợp cho sự phát triển của cây trồng và động vật.