Thứ sáu, 26/04/2024 12:58 (GMT+7)

“Lạnh sống lưng” vì hậu quả của lũ quét kinh hoàng ở Hà Giang

MTĐT -  Chủ nhật, 06/05/2018 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng sớm 4/5, cơn mưa lớn kéo dài xảy ra tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang khiến nhiều thôn bản bị lũ cuốn. Nhiều gia đình nhìn thấy mực nước dâng mà không kịp vận chuyển đồ đạc.

Được biết, địa bàn xã Yên Cường chưa bị lũ quét, ngập lụt bao giờ. Vì vậy, khi bị lũ quét, người dân trên địa bàn và tập thể giáo viên nơi đây ứng phó chậm với tình huống bất ngờ. Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cơn lũ quét kinh hoàng như vậy trong suốt 20 năm qua.

Xã Yên Cường tan hoang sau khi cơn lũ lịch sử đi qua – Ảnh: PNVN.

Đi qua thung lũng Nà Chảo và Tả Lùng (xã Yên Cường), ai cũng phải lạnh sống lưng vì vết bùn của trận lũ sớm bám trên cây to, phù ngập hoa mầu của bà con. Trận mưa to khiến nước từ bốn phía đổ về thung lũng rồi dâng lên nhanh chóng. 
Đến chiều ngày 5/5, khi cơn lũ quét đi qua, nhiều diện tích hoa màu bị ngập trong nước khoảng 10 tiếng đồng hồ, gây hư hỏng nặng, mất trắng. Nhiều gà vịt của bà con bị chết trôi. Khu nhà lưu trú của tập thể giáo viên trường tiểu học Yên Cường 2 cũng bị ngập sâu 40cm, gây hỏng hóc đồ đạc, dụng cụ sinh hoạt và đồ dùng học tập. 
Hiện bà con 2 bản Nà Chảo và Tả Lùng cùng nhà trường đã và đang khắc phục thiệt hại do cơn lũ sớm gây ra.
Theo MT&CS (TH)
Bạn đang đọc bài viết “Lạnh sống lưng” vì hậu quả của lũ quét kinh hoàng ở Hà Giang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.