Thứ hai, 29/04/2024 00:56 (GMT+7)

Lào Cai: Màu xanh tình nguyện “Thắp sáng biên cương”

Theo Vân Thảo/baolaocai -  Thứ năm, 06/04/2023 13:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phát huy vai trò xung kích, tiên phong, tình nguyện trên mọi lĩnh vực, trong những năm qua, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, trong đó huy động nguồn lực triển khai mô hình “Thắp sáng biên cương”.

Màu xanh tình nguyện “Thắp sáng biên cương”

Tháng 3/2022, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Lào Cai phối hợp với các đồn biên phòng trên tuyến biên giới huyện Mường Khương tổ chức bàn giao 12 trụ đèn năng lượng mặt trời tại các trạm kiểm soát và Đồn Biên phòng Pha Long, Đồn Biên phòng Mường Khương và Đồn Biên phòng Bản Lầu.

Tổng giá trị chương trình là gần 30 triệu đồng.

tm-img-alt

Tiếp đó, tháng 12/2022, Khối thi đua các Doanh nghiệp (trực thuộc Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh) phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng Bản Lầu, Đoàn Thanh niên xã Bản Lầu và Đoàn Thanh niên xã Lùng Vai tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng biên cương” tại thôn Na Lốc (xã Bản Lầu, huyện Mường Khương).

Công trình gồm 20 cột đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt hơn 2 km đường biên, trải dọc thôn Na Lốc đến cột mốc 108 với tổng giá trị công trình gần 30 triệu đồng.

Màu xanh tình nguyện “Thắp sáng biên cương”

Từ năm 2022 đến nay, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã trao 4 công trình “Thắp sáng biên cương” trên địa bàn huyện Mường Khương, trong đó tại xã Tả Thàng với chiều dài 400 m, 20 cột đèn, trị giá 20 triệu đồng; tại thôn Na Lốc (xã Bản Lầu) với chiều dài 2 km, 20 cột đèn, trị giá 30 triệu đồng; tại các trạm kiểm soát Lồ Cố Chin, Sín Tẻn và các đồn biên phòng Bản Lầu, Pha Long và Mường Khương với 12 cột đèn, trị giá gần 30 triệu đồng; tại thôn Dìn Chin (xã Dìn Chin) với chiều dài 1,5 km, 65 bóng đèn, trị giá 100 triệu đồng.

tm-img-alt

Anh Trần Văn Quân, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Các công trình thắp sáng đường biên được triển khai với sự tích cực tham gia của rất nhiều đơn vị đoàn cơ sở, góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới và tuyên truyền người dân khu vực biên giới về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Màu xanh tình nguyện “Thắp sáng biên cương”

Vẫn còn những vùng biên giới khó khăn, giao thông không thuận tiện và thiếu thiết bị chiếu sáng đang cần sự chung tay đóng góp của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm nên thời gian tới, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để triển khai thêm nhiều công trình như thế, góp phần “Thắp sáng biên cương.

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai: Màu xanh tình nguyện “Thắp sáng biên cương”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.