Chủ nhật, 28/04/2024 22:03 (GMT+7)

Quảng Trị: “Thắp sáng đường biên” bằng năng lượng mặt trời

Tuệ Lâm -  Thứ bảy, 11/03/2023 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã trao tặng công trình thanh niên ‘Thắp sáng đường biên’ cho thôn Bản 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa.

Công trình được lắp đặt 18 vị trí đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng trên tuyến đường giao thông dài 1km tại thôn Bản 1, xã Thuận giúp người dân địa phương có thể di chuyển thuận tiện và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vào ban đêm.

“Thắp sáng đường biên” bằng năng lượng mặt trời
Lễ khánh thành và bàn giao công trình được tổ chức vào sáng 3/332023 (Ảnh: PC Quảng Trị)

“Thắp sáng đường biên” là công trình thanh niên đầu tiên hoàn thành trong năm 2023 của Đoàn thanh niên PC Quảng Trị. Đây cũng là công trình mang ý nghĩa rất đặc biệt khi được hoàn thành nhân dịp chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn (26/3) và 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3).

Công trình được chọn khánh thành đúng dịp Lễ phát động Chương trình 'Tháng ba biên giới' năm 2023 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp tổ chức tại Quảng Trị lại càng thêm động lực để tuổi trẻ đơn vị phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới" đồng chí Thái Dương Nhật, Bí thư Đoàn cơ sở PC Quảng Trị cho biết.

Thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời là hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân ở vùng sâu, xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống; đồng thời nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho bà con vùng nông thôn đi lại vào ban đêm và góp phần làm cho làng quê nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: “Thắp sáng đường biên” bằng năng lượng mặt trời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.