Thứ hai, 29/04/2024 06:59 (GMT+7)

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa 2023 diễn ra từ 14-22/10

Song Lam -  Thứ năm, 12/10/2023 11:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa (Monsoon Music Festival) 2023 sẽ diễn ra từ 14-22/10 tại trung tâm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long.

Monsoon Music Festival đem tới hình thức tổ chức mới: mô hình lễ hội thành phố với 10 ngày âm nhạc, từ ngày 14 đến hết ngày 22/10/2023 với sự tham dự của hơn 40 nghệ sĩ/ban nhạc trong nước & quốc tế, hơn 70 buổi biểu diễn và gần 4.000 phút đắm chìm trong âm nhạc. Monsoon lấy chủ đề Phố Hàng Nhạc – dựa trên nguồn cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội.

Được biết, từ năm 2023, Monsoon Music Festival ra mắt Quỹ bảo trợ nghệ thuật mang tên Inspire Your Next nhằm giới thiệu các nghệ sỹ nổi tiếng Việt Nam và quốc tế cũng như đưa các nghệ sỹ trẻ tiềm năng cùng sản phẩm âm nhạc chất lượng của họ tới công chúng Việt.

tm-img-alt

Theo Ban tổ chức, Hà Nội 36 phố phường, nay Hà Nội sẽ có thêm “Phố Hàng Nhạc” hứa hẹn sẽ đem tới một mặt hàng “xịn xò” mà chưa một festival âm nhạc quốc tế nào có - Hơn 40 nhạc sĩ, ban nhạc đến từ đa quốc gia, với nhiều màu sắc âm nhạc như rock, pop, funk và cả thể loại dân gian đều sẽ được hội tụ tại Monsoon Music Festival 2023 - Phố Hàng Nhạc.

Ban tổ chức hy vọng sẽ đem âm nhạc tới mọi góc phố Hà Nội với nhiều không gian khác nhau, đáp ứng tối đa nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của cộng đồng. Thông qua mô hình lễ hội thành phố, Monsoon Music Festival giới thiệu tới khán giả đa dạng loại hình sân khấu biểu diễn.

Monsoon Music Festival 2023 sẽ lan tỏa bầu không khí lễ hội bao trùm toàn thành phố, để công chúng và khách du lịch cảm nhận hơi thở sống động của Hà Nội với nét đẹp của 36 phố phường.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ.

Lễ hội sẽ thu hút sự tham gia của 40 nghệ sỹ và ban nhạc từ trong nước và quốc tế, bao gồm: Bức Tường, Ngọt, Vũ, Lope Dope, Mèow Lạc, Pháo, Suboi (Việt Nam); Xinh Xô, Forgotten Future (Mỹ); Sun Jun, Fergessen (Pháp); Dust&Metal (Anh-Mỹ); Lydmor (Đan Mạch); Andreas Tilliander (Thụy Điển); Munan (Hàn Quốc), Club Mild (Singapore), Rome in Reverse (Italy)…

Trong khuôn khổ của chương trình, còn diễn ra 3 buổi hội thảo, (tổ chức vào ngày 20- 21/10) chuyên đề về ngành Công nghiệp âm nhạc, Công nghiệp văn hóa với các chủ đề xoay quanh chính sách dành cho các dự án văn hóa tại Hà Nội, các vấn đề An toàn & Sức khỏe trong ngành sản xuất biểu diễn, hướng đi nào cho các nghệ sĩ và ban nhạc trẻ trong việc tìm kiếm thị trường của riêng mình....

Lễ hội sẽ bắt đầu từ chiều tối ngày 14/10, Monsoon Music Festival sẽ khai hội ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Phố đi bộ Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ như: Ban nhạc The Cassette, Mèow Lạc, rapper Pháo …

Sau đó, Tuần lễ âm nhạc - Phố Hàng Nhạc (15/10-20/10) sẽ diễn ra tại 5 địa điểm trong phố cổ Hà Nội, bao gồm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội 50 Đào Duy Từ, Rạp Chuông Vàng, Khán phòng Ngụy Như Kon Tum, 1900. Mỗi tối, chương trình sẽ có các buổi biểu diễn liên tục tại cả 5 địa điểm trên.

2 đêm diễn đặc biệt (21-22/10) - Thăng Long Thành Hội tại địa điểm quen thuộc của Monsoon - Hoàng thành Thăng Long hứa hẹn bùng nổ với: Bức Tường, Suboi, Vũ, Ngọt hay Sunset Roller Coaster…

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa 2023 diễn ra từ 14-22/10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.