Chủ nhật, 28/04/2024 03:16 (GMT+7)

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023: Đánh thức di sản kiến trúc Thủ đô

Lâm Hà -  Thứ tư, 01/11/2023 15:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17- 26/11/2023, được kỳ vọng mang tới những trải nghiệm mới với các không gian nghệ thuật sáng tạo đặc sắc.

tm-img-alt
Pavilion tại Di sản Công nghiệp Nhà máy xe lửa Gia Lâm

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2023 có chủ đề "Dòng chảy" đánh thức Di sản Tháp nước Hàng Đậu, Cầu Long Biên; Di sản Công nghiệp Nhà máy xe lửa Gia Lâm trở thành các không gian nghệ thuật sáng tạo đặc sắc…

Tuyến trải nghiệm của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 phát huy các giá trị văn hoá lịch sử tại các quận huyện dọc hai bên sông Hồng sẽ mang lại những giá trị và sức sống mới cho di sản nói riêng, và TP Hà Nội nói chung trong quá trình tái thiết đô thị, thực hiện Chiến lược phát triển Công nghiệp văn hoá Thủ đô – Hướng đến phát triển bền vững.

tm-img-alt
Đánh thức Di sản Tháp nước Hàng Đậu

3 chủ đề chính của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2023 đó là: Thiết kế, Cộng đồng và Sáng tạo. Sự kiện sẽ bao gồm các hội thảo, triển lãm, cuộc thi, chương trình trình diễn… 

Sự kiện do UBND TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, do Sở Văn hoá thể thao Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc, với sự đồng hành của Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc UN-Habitat, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, UBND quận Long Biên, quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình và các quận, huyện, cùng các đơn vị, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và nhà sáng tạo, nghệ sỹ… phối hợp tổ chức.

Bạn đang đọc bài viết Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023: Đánh thức di sản kiến trúc Thủ đô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề