Thứ hai, 29/04/2024 00:42 (GMT+7)

Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội

Tuấn Thành -  Thứ hai, 22/08/2022 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 20/08/2022, Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội (22/8/2010 -22/8/2022) đã được diễn ra trong không khí vui tươi và ấm áp tại hội trường nhà ăn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

tm-img-alt

Đến tham dự chương trình có: TS. Đồng Xuân Thụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Doanh nhân Dương Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội, Chủ tịch CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng tại Hà Nội, Chủ tịch Công ty Coma6 ; Đại diện Hội các nhà Khoa học Bắc Giang tại Hà Nội; Đại diện Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang; Đại diện Hội đồng hương; CLB doanh nhân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội; các anh chị trong BCH Hội Sinh viên qua các thời kỳ; Đại diện các đơn vị kết nghĩa, cùng đông đảo các bạn hội viên Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội.

12 năm đi qua, những hội viên của Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội vẫn tiếp tục cống hiến hết mình và trưởng thành từ phong trào sinh viên. Những kỷ niệm, những tình cảm mộc mạc, chân chất đã được lưu giữ trong lòng của mỗi sinh viên như hành trang không thể thiếu trên bước đường lập thân lập nghiệp.

Với tinh thần nhiệt huyết, nỗ lực của Hội viên sinh viên, các phong trào, hoạt động ngày càng được nâng chất, gắn liền với sự phát triển của tổ chức, qua đó tạo môi trường giúp sinh viên vừa học tập, hội nhập, rèn luyện, vừa đóng góp sức trẻ phục vụ xã hội, cộng đồng thông qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Nhiều mô hình nâng cao kết quả học tập của các bạn hội viên ra đời. Đặc biệt phong trào “Sinh viên tình nguyện”; "Em tôi đi thi"; "Mùa hè xanh"; " Tết ấm quê hương" ...được tiếp tục đẩy mạnh triển khai theo hướng sâu rộng, trang bị hành trang kỹ năng đầy đủ cho các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, bằng tinh thần nhiệt quyết của tuổi trẻ và ý chí quyết tâm cao, với niềm tin đem lại những gì tốt đẹp nhất, thiết thực nhất, các chiến dịch tình nguyện của sinh viên Hội qua các năm ngày càng lớn mạnh với nhiều dấu ấn, góp một phần nhỏ trong việc phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của những địa bàn đã đi qua.

Tại buổi lễ TS. Đồng Xuân Thụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo và dành quan tâm sâu sát đến tập thể BCH Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội: “Tôi đề nghị tổ chức Hội Sinh viên Bắc Giang với tư cách là thành viên của Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội luôn phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Bắc Giang, tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt các chương trình mà BCH Hội đã đề ra."

tm-img-alt
TS. Đồng Xuân Thụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát biểu

"Hội Sinh viên Bắc Giang phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng dư luận sinh viên, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của sinh viên. Thông qua đó, tạo môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh cho sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; hình thành những phẩm chất tốt đẹp như: có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng, có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên; sáng tạo, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang văn minh, hiện đại, nghĩa tình.". TS. Đồng Xuân Thụ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang tại Hà Nội cũng đề nghị, BCH Hội Sinh viên cần khuyến khích, hỗ trợ và động viên cho sinh viên học tập và nghiên cứu với thành tích tốt và tham gia các hoạt động của nhà trường.  Khuyến khích và động viên sinh viên tăng cường các kỹ năng về công nghệ số và ngoại ngữ và có ý thức tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển cách thành phần kinh tế...

Buổi lễ đã tổ chức thành công, nhận được sự phản hồi tích cực từ các anh chị trong BCH Hội qua các thời kỳ đã về tham dự như anh Vũ Tuấn Anh, nguyên Chủ tịch Hội khóa 1; anh Bùi Văn Lâm, Chủ tịch Hội khóa 2...

Xuyên suốt buổi lễ là không khí bồi hồi, xúc động  của các anh chị cựu cán bộ Hội. Vui vì Hội Sinh viên nay đã lớn và nhớ lại những năm tháng thanh xuân thật đẹp của mình dành cho Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội.

Một số hình ảnh đáng nhớ tại buổi lễ:

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.