Thứ bảy, 04/05/2024 19:46 (GMT+7)

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004-01/01/2024)

Hoài Phương -  Thứ ba, 02/01/2024 10:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 1/1, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã diễn ra trọng thể tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo.

tm-img-alt

Dự Lễ kỷ niệm còn có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cùng đông đảo người dân Hậu Giang.

tm-img-alt

Chương trình nghệ thuật chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và đón nhận Huân chươngLao động hạng Nhất.

Tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày hội của Nhân dân Hậu Giang, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh và mở ra thời kỳ phát triển mới cho tỉnh Hậu Giang.

tm-img-alt

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang, ghi nhận thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

tm-img-alt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cách đây 20 năm, ngày 26/11/2003, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, theo đó, tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở chia tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004. Tỉnh Hậu Giang được thành lập là dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử hình thành và phát triển. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong quá trình hình thành và phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, khi mới thành lập, Hậu Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: đội ngũ cán bộ thiếu và yếu, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KTXH) còn sơ khai, không có trụ sở làm việc... Thời điểm đó, Hậu Giang là tỉnh thuần nông, địa bàn phần lớn nằm ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cần Thơ trước đó, xuất phát điểm KTXH rất thấp, rất ít doanh nghiệp, quy mô kinh tế nhỏ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống nhân dân hết sức khó khăn...

Với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Trung ương, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, cùng với những nỗ lực, quyết tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đưa Hậu Giang sớm thoát khỏi tình trạng yếu kém của một tỉnh mới thành lập. Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của tỉnh, chọn các chủ đề gắn với nghị quyết từng năm để làm bước đột phá, đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV đến nay, kế thừa truyền thống và những nền tảng quan trọng đã đạt được qua các thời kỳ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh, bằng tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng, với tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng, hành động quyết liệt, Hậu Giang đã phát triển bứt phá, đạt được những kết quả khá toàn diện, ấn tượng trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, được đổi mới mạnh mẽ theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Tổ chức bộ máy từng bước được tinh gọn, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, công tác cán bộ có nhiều điểm sáng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường, tạo bước tiến rõ nét. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số phản ánh chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân được nâng lên qua từng năm…

“Về Hậu Giang hôm nay, chúng ta vô cùng vui mừng, phấn khởi, tự hào trước sự đổi thay từng ngày trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này...”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, Hậu Giang đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ mới, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những khó khăn từ chính nội tại của tỉnh, những nút thắt, điểm nghẽn cản trở sự phát triển, nhất là điểm nghẽn về nguồn nhân lực và hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông và công nghiệp.

Vừa qua, Hậu Giang đã triển khai công tác lập Quy hoạch rất bài bản, sâu sắc, toàn diện, khoa học, chất lượng với tư duy đột phá, khát vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược, với quan điểm phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm dựa trên 4 trụ cột: công nghiệp - nông nghiệp - đô thị và du lịch theo chiến lược: “Một tâm, hai tuyến, ba thành, bốn trụ, năm trọng tâm”, đồng chí Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Hậu Giang sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khát vọng phát triển, hành động quyết liệt để xây dựng, phát triển tỉnh Hậu Giang trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước.

Bạn đang đọc bài viết Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004-01/01/2024). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khu công nghiệp trước sức ép "nâng tầm"
Việc chuyển đổi dần từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái không chỉ khắc phục được những hạn chế về môi trường, mà còn gia tăng chuỗi giá trị và thu hút được dòng vốn đầu tư bền vững.