Chủ nhật, 28/04/2024 06:29 (GMT+7)

Long An: Lật xe chở công nhân,10 người bị thương

MTĐT -  Thứ bảy, 11/05/2019 23:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang lưu thông trên Quốc lộ 62 thì xe khách chở 40 công nhân bất ngờ lao lên lề rồi lật ngang khiến 10 công nhân bị thương.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 6 giờ 20 hôm nay (11/5), tài xế Ngô Công Bình điều khiển xe khách 50 chỗ BS 62B-01432 trên xe chở 40 công nhân đang lưu thông trên Quốc lộ 62 theo hướng TX.Kiến Tường đi TP.Tân An (Long An).
Khi đến xã Thủy Tây, H.Thạnh Hóa, thì bất ngờ lao lên lề, sau đó, nằm lật ngang trên mặt đường. Vụ tai nạn khiến 10 công nhân bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn.
Trong số 10 công nhân bị thương có 5 người bị đa chấn thương được chuyển đBệnh viện Đa kho tỉnh Long An cấp cứu, 5 người còn lại được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Thạnh Hóa điều trị.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau đó để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Chủ tịch UBND H.Thạnh Hóa ông Nguyễn Văn Tạo cho biết, ngay sau xảy ra vụ tai nạn UBND huyện đã cử đoàn đến thăm hỏi và hỗ trợ số tiền 500.000 đồng/trường hợp.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Long An: Lật xe chở công nhân,10 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề