Thứ bảy, 27/04/2024 23:29 (GMT+7)

Long An: Nhân lên những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác

MTĐT -  Thứ sáu, 19/05/2023 11:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là “những bông hoa đẹp”, đang từng ngày vun đắp, góp phần tô thắm thêm những việc làm ý nghĩa trên quê hương trung dũng kiên cường.

1. Một ngày của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ (thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ) thường bắt đầu từ sớm và khá bận rộn.

Đóng quân nơi biên giới, Đại đội Bộ binh huyện đặt niềm tin vững chắc trong lòng chính quyền và nhân dân, làm đẹp thêm phẩm chất người lính Cụ Hồ. Nhiều năm qua, hình ảnh CBCS bám địa bàn giúp dân vốn không còn xa lạ với người dân xã Mỹ Quý Tây. Với suy nghĩ “Việc gì dân khó là có bộ đội”, từ năm 2021 đến nay, Đại đội Bộ binh huyện giúp dân trên 360 ngày công lao động. Không chỉ làm đường giao thông, xây nhà cho dân, phát quang bụi rậm, chăm sóc, giúp đỡ những người neo đơn, gia đình chính sách,... CBCS Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ còn đồng hành cùng học sinh nghèo thông qua mô hình Em nuôi của Đoàn.

Nhân lên những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác
Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Cường - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ, thời gian qua, Đại đội học tập và làm theo gương Bác qua thực hiện tốt việc xây dựng nền nếp chính quy. Ngoài chuyên môn, đơn vị cũng tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho CBCS. Đặc biệt, khi tỉnh chọn địa bàn làm cơ sở cách ly tập trung trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị tiếp nhận, chăm sóc 63 công dân và tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn huyện với 35 CBCS phục vụ trong thời gian 45 ngày.

Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại 2 đồn biên phòng trên địa bàn huyện. Đơn vị nhận được giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2021, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào “Thi đua Quyết thắng”; năm 2022, được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Noi gương Bác, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Đa khoa Long An - bác sĩ (BS) Cao Đình Chương tận tâm trong công tác, cùng tập thể BV làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

Nhân lên những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác
Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Huy Sơn tặng hoa cho bác sĩ Cao Đình Chương (thứ 2, phải qua) - người được Đảng ủy khối giới thiệu điển hình tiên tiến khen thưởng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cấp tỉnh

BS Chương kể, vào lúc 21 giờ ngày 29/6/2021, BV bị phong tỏa do dịch Covid-19 bùng phát từ khối bệnh nhân nội trú. Đó là thời khắc hết sức khó khăn đối với toàn thể nhân viên BV. Trên 2.000 người gồm bệnh nhân, người nuôi bệnh, nhân viên y tế phải “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Vấn đề khẩn cấp là tiếp tục công tác chữa trị cho bệnh nhân, cung cấp bữa ăn, chỗ ở tạm cho nhân viên y tế; đồng thời, ngăn chặn dịch lan rộng trong khi vẫn phải chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm vụ chống dịch.

Trước tình hình đó, Đảng ủy BV lựa chọn mô hình Chung sức, chung lòng quyết tâm cùng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh do Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân để tập trung thực hiện. Đồng thời, lãnh đạo BV vận động cán bộ, viên chức “Mỗi người đóng góp một phần công sức, lợi ích, tinh thần và trách nhiệm của mình vì lợi ích to lớn đối với tập thể”. Với vai trò đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ khối Nội 2, BS Chương lĩnh hội tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quán triệt tốt tư tưởng cho đảng viên, đoàn viên, viên chức trong khối mình, sẵn sàng chia sẻ, tiếp ứng nhân lực,…

“Lúc đó, gần như toàn bộ nhân viên Khoa Nhiễm đi cách ly tập trung, nhiệm vụ tiếp tục điều trị cho bệnh nhân Covid-19 được trao lại cho các bộ phận còn lại đảm nhận. Mọi người rất hoang mang, lo sợ. Tôi động viên các nhân viên rằng, không thể vì sợ mà không làm. Bản thân tôi cũng sợ nhưng mình không làm thì ai làm? Vì vậy, tôi và nhiều nhân viên Khoa Cấp cứu tình nguyện đến công tác tại Khoa Nhiễm” - BS Chương nhớ lại.

Khi BV mở cửa trở lại, Khoa Cấp cứu trở thành nơi “đầu sóng ngọn gió”, bất kể ngày đêm, đội ngũ y, BS luôn túc trực 24/24 giờ, hàng ngày, phải đón nhận rất nhiều bệnh nhân với nhiều bệnh khác nhau, đặc biệt là Covid-19. Toàn thể Khoa Cấp cứu với ý chí vững vàng vượt qua thách thức, khó khăn, nguy hiểm, áp lực, đem công sức, trí tuệ của mình chăm sóc sức khỏe cho trên 1.000 người nhiễm virút SARS-CoV-2 trong giai đoạn cao điểm của dịch. Sau đó, BS Chương tiếp tục nhận nhiệm vụ đi tăng cường cho BV dã chiến tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Tại đây, BS phục vụ liên tục trong 6 tháng, phụ trách Khoa Hồi sức, trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, hôn mê phải thở máy; đồng thời, phụ trách tư vấn về chuyên môn cho Ban Giám đốc BV dã chiến trong các cuộc họp giao ban. Đến đầu năm 2022, khi tình hình dịch tạm ổn, BS trở về vị trí công tác cũ.

3. Huyện Đoàn Cần Giuộc được biết đến là đơn vị có nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo gương Bác. Đây cũng là tập thể duy nhất trong tỉnh nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Nhân lên những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác
Huyện Đoàn Cần Giuộc phát động Tháng Thanh niên gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội

Bí thư Huyện Đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương cho biết, điểm nổi bật của tuổi trẻ Cần Giuộc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là xây dựng nhiều mô hình ý nghĩa. Huyện Đoàn đưa nội dung này vào thang điểm của các khối, cụm thi đua và triển khai đến các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện. Có thể kể đến mô hình Vườn hoa dâng Bác nhằm giáo dục học sinh nâng cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, trau dồi kiến thức bằng hình thức trực quan sinh động, dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ thông qua việc vẽ tranh khắc họa cụ thể nội dung của 5 điều Bác Hồ dạy. Mô hình Đôi tay vàng giúp học sinh sử dụng đôi tay khéo léo của mình tạo ra sản phẩm handmade hữu ích trong cuộc sống, chia sẻ lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm để giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, còn có công trình bản đồ Việt Nam và phù điêu bản đồ Việt Nam; các công trình: Đường cờ Tổ quốc, Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, Ghế đá thông điệp,... Học tập và làm theo gương Bác, Huyện Đoàn còn thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội như trao tặng nhà tình bạn, nhà tình thương, nhà đội viên, học bổng, quà, thẻ bảo hiểm y tế,... Bên cạnh đó là các mô hình: Chiếc áo mùa xuân, Góc học tập cho em, Tủ áo tình thương, San sẻ yêu thương, Bữa cơm 0 đồng,... Gần đây, Huyện Đoàn thực hiện mô hình Nhớ lời Bác dạy - thanh niên sống đẹp. Theo đó, Huyện Đoàn tập hợp một số hình ảnh, những câu nói hay, lời dạy của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng, thanh niên làm thành sổ tay để đoàn viên, thanh niên khi tham gia sinh hoạt có thể tham khảo, thảo luận. Qua đó, giúp các bạn ghi nhớ những lời dạy của Bác và làm theo,...

Nhân lên những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác
Đoàn viên, thanh niên huyện Cần Giuộc tham gia lắp đặt các biển báo giao thông

Thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu, rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và mong muốn cống hiến, phụng sự Tổ quốc, xây dựng quê hương Long An ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Bạn đang đọc bài viết Long An: Nhân lên những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Song Nhi/baolongan

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề