Thứ hai, 29/04/2024 06:22 (GMT+7)

Lượng xe tăng đột biến sau Tết, hầm Hải Vân ùn ứ kéo dài hàng giờ

Nguyễn Hiền -  Thứ hai, 11/02/2019 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang vất vả phân luồng giải tỏa tình trạng ách tắc vì lưu lượng xe tham gia giao thông tăng cao sau Tết Nguyên đán.

Ngày 10/2, xác nhận với PV, Trung tá tá Nguyễn Hoàng Vũ - Trạm trưởng trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đến 17h cùng ngày, đơn vị đang tập trung hết lực lượng để điều tiết dòng xe ùn tắc trên QL1A kéo dài từ Bắc Hầm Hải Vân đến hết thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ghi nhận của PV tại đoạn đường trên, tình trạng ùn tắc QL1A làn xe chiều Bắc-Nam xảy ra bắt đầu từ khoảng 15h ngày 10/2. Hàng trăm ô tô xếp hàng nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số.

Lượng xe từ Huế đi vào Nam tăng đột biến sau Tết khiến tình trạng “ùn tắc diễn ra.

Hàng trăm ô tô nối đuôi nhau xếp hàng dài nhích từng tí một.

“Ngoài nguyên nhân do xảy ra va chạm nhẹ tại cửa hầm đèo Hải Vân thì việc lưu lượng xe tham gia giao thông tăng cao dịp sau Tết cũng khiến QL1A bị ùn tắc”, Đại tá Vũ cho biết.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Võ Ngọc Trung – Giám đốc Xí nghiệp vận hành trạm thu phí Bắc Hải Vân cho biết, tình trạng “ùn tắc” trên xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều nay, bởi vì lưu lượng xe từ Huế vào tăng đột biến.

Đến 20h tối 10/2, tình trạng ùn tắc giao thông tại đây đang dần được giải tỏa.

Trước tình trạng đó đơn vị đã ngay lập tức xã trạm để đảm bảo lưu thông, đến khi nào xử lý hết những luồng xe “ùn ứ” này đơn vị sẽ tiếp tục thu phí.

Hiện lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn tích cực điều tiết, phân luồng giao thông, đến 20h tối 10/2, tình trạng ùn tắc giao thông tại đây mới được giải tỏa dần.

Bạn đang đọc bài viết Lượng xe tăng đột biến sau Tết, hầm Hải Vân ùn ứ kéo dài hàng giờ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.