Thứ hai, 29/04/2024 03:55 (GMT+7)

Lý Nhã Kỳ vừa gợi cảm, vừa quyền lực khi ngồi 'ghế nóng'

Thu Hiền - Bảo Hà -  Thứ hai, 16/11/2020 08:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm chung kết chương trình Đánh thức đam mê diễn ra với màn tranh tài của Lưu Hiền Trinh và Duy Ngọc.

Trong khi đó, Lý Nhã Kỳ tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo bên cạnh hai đồng nghiệp là đạo diễn Vũ Thành Vinh và ca sĩ Đoan Trang. 

 Xuất hiện trên sân khấu, nữ diễn viên tiếp tục chứng tỏ phong cách thời trang đa dạng của mình. 

Lần này, cô chọn thiết kế váy trễ vai màu đen, vừa giúp khoe làn da trắng không tì vết, vừa tôn lên vẻ quyền lực đúng với vai trò mà “cầm cân nảy mực" mà cô đảm nhận. Điểm nhấn của thiết kế là phần cắt xẻ táo bạo, tôn hình thể gợi cảm của Lý Nhã Kỳ. Cô kết hợp cùng đồng hồ đắt tiền, tôn lên sự quý phái cho lần xuất hiện này.

Là người đồng hành cùng các thí sinh trong suốt 3 tháng qua, Lý Nhã Kỳ không giấu được sự hào hứng khi chứng kiến sự trưởng thành của các thí sinh, đặc biệt là hai ứng viên nặng ký cho ngôi vị quán quân. Cụ thể, nếu như Lưu Hiền Trinh thể hiện giọng hát với những màn vũ đạo ấn tượng thì Duy Ngọc truyền tải thông điệp ý nghĩa khi tái hiện hình ảnh đau thương của đồng bào miền Trung. Chính sự xuất sắc của các thí sinh khiến người đẹp và các giám khảo khác “khó xử" trong việc tìm ra ứng viên chiến thắng.

Giám khảo Lý Nhã Kỳ cho rằng tiết mục trong đêm chung kết của Lưu Hiền Trinh và Duy Ngọc đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, lúc ma mị bí ẩn, lúc bùng nổ nhưng đôi lúc lại lắng đọng và cảm xúc. Đồng hành với thí sinh, cô nhận xét: “Các tiết mục của các bạn khiến tôi và các khán giả đi qua nhiều cung bậc khác nhau. Ví dụ như Lưu Hiền Trinh khiến tôi đã mắt về hình ảnh, vũ đạo, trang phục và bài hát và chất giọng. Cái gì cần em đột phá thì em đã đột phá. Khi xem phần diễn của Ngọc, đó là sự lắng đọng, nhẹ nhàng về tình yêu, về quê hương,... Lại một lần nữa tôi suýt khóc khi theo dõi. Cho nên tôi nghĩ hôm nay hai bạn quá thành công.

Đồng quan điểm với Lý Nhã Kỳ, NSƯT Vũ Thành Vinh chúc mừng 2 thí sinh đã về đích một cách xuất sắc. Nam giám khảo cho rằng Lưu Hiền Trinh đã bứt phá, điều đó được nữ thí sinh và đạo diễn khéo léo lồng ghép vào tiết mục mở màn, thể hiện sự tự tin, muốn phá bỏ giới hạn. Trong khi đó, ông cho rằng Duy Ngọc là thí sinh tiến bộ nhiều nhất trong chương trình.

Kết quả với số điểm 58, Lưu Hiền Trinh xuất sắc trở thành quán quân mùa đầu tiên của Đánh thức đam mê. Với Lý Nhã Kỳ, đây là thành tích xứng đáng cho những nỗ lực của nữ ca sĩ trong thời gian qua. Cô mong rằng không riêng gì Lưu Hiền Trinh mà các thí sinh khác khi tham gia chương trình đều đã đánh thức giới hạn bản thân và có thể làm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống và hành trình nghệ thuật của mình. Với cô, việc ngồi ghế nóng xem các bạn trẻ trình diễn giúp cô thêm yêu nghề, nhiệt huyết hơn với nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng.

Trang phục: Đỗ Long

Make Up: Quân-Pu

Stylist: Nguyễn Huy

Photo: Linh Phạm

Bạn đang đọc bài viết Lý Nhã Kỳ vừa gợi cảm, vừa quyền lực khi ngồi 'ghế nóng'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.