Thứ hai, 29/04/2024 04:11 (GMT+7)

Miền Bắc chấm dứt nồm ẩm, chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng

Hải Đăng -  Chủ nhật, 16/04/2023 12:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 16/4, miền Bắc tăng nhiệt nhanh do không khí lạnh yếu tác động không nhiều, chấm dứt tình trạng nồm ẩm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh vừa qua tác động yếu nên không khiến nền nhiệt miền Bắc chuyển biến nhiều, ngoại trừ việc tạm thời chấm dứt tình trạng mưa phùn, nồm ẩm.

Dự báo thời tiết hôm nay (16/4), khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; Đông Bắc Bộ đêm trời se lạnh.

Tuy nhiên, ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 18-22/4 sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Đông Bắc Bộ thời gian này cũng có nắng nóng cục bộ.

tm-img-alt
Thời tiết hôm nay 16/4, miền Bắc tăng nhiệt, chấm dứt nồm ẩm. (Ảnh minh họa)

Về thời hạn mùa, ngày 15/4, cơ quan trên nhận định, từ cuối tháng 5 đến tháng 7, thành phố Hà Nội có khả năng ảnh hưởng 6-8 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng (từ 2 ngày trở lên). Nhiệt độ trung bình các tháng 5, 6 và 7 tại Hà Nội ở mức cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.

Trong thời gian trên, Hà Nội chịu ảnh hưởng của 1-3 đợt mưa lớn diện rộng kèm dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; tổng lượng mưa phổ biến ở mức 500-700mm, xấp xỉ cùng kỳ trung bình nhiều năm. Cuối tháng 5, trên các sông của Hà Nội có thể xuất hiện lũ tiểu mãn.

Trong mùa lũ chính vụ tháng 6, xuất hiện 1-2 trận lũ với biên độ lũ lên 1-2m; tháng 7 xuất hiện 2-3 trận lũ với biên độ 1,5-3m. Mực nước các sông: Hồng, Đà, Đáy, Đuống có xu hướng tăng. Tuy nhiên, tổng lượng dòng chảy các tháng 5, 6 và 7 trên hệ thống các sông thuộc địa phận Hà Nội thấp hơn trung bình nhiều năm. Đặc biệt, trong toàn mùa mưa bão năm nay, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; trong đó có 1-2 cơn ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội…

Bạn đang đọc bài viết Miền Bắc chấm dứt nồm ẩm, chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.