Chủ nhật, 28/04/2024 02:05 (GMT+7)

Miền Bắc mưa to, miền Nam nắng nóng dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2019

MTĐT -  Thứ bảy, 13/04/2019 22:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 13/4, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, hiện nay 1 rãnh áp thấp hình thành có trục ở khoảng 25 - 27 độ Vĩ Bắc và đang bị bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc nén đẩy dịch xuống phía Nam.

Khu vực Phú Thọ ngày và đêm 14/4: Ngày có mây, trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông

Dự báo từ chiều tối mai (14/4) ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm mai đến ngày 15/4 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24 giờ, có nơi 100 - 120mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Khu vực Hà Nội từ đêm mai (14/4) có mưa vừa, mưa to và dông.
Dự báo cụ thể thời tiết trong 2 ngày tới
Tại các tỉnh Bắc Bộ ngày và đêm 14/4: Ngày có mây, trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; nhiệt độ dao động từ 23 - 31 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ 30 - 33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày và đêm 15/4: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ dao động từ 21 - 28 độ C.
Khu vực Phú Thọ ngày và đêm 14/4: Ngày có mây, trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông. Đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ dao động từ 24 - 31 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày và đêm 15/4: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ dao động từ 24 - 27 độ C.
Các tỉnh Trung Bộ ngày và đêm 14/4: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc Trung Bộ đêm 14/4 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; nhiệt độ dao động từ 23 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày và đêm 15/4: Khu vực Bắc Trung Bộ ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Khu vực các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Trung Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ dao động từ 23 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Nguyên và Nam Bộ:Từ ngày 13 đến đêm 15/4: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ dao động từ 23 - 36 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Theo Kinh tế & Đô thị
Bạn đang đọc bài viết Miền Bắc mưa to, miền Nam nắng nóng dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề